-->
Thể thao >> Thể thao trong nước

Trước trận đấu B.Bình Dương, HAGL được tiếp 'doping' Mizuno

17 giờ chiều nay, HAGL sẽ chơi trận ra quân V.League 2018 tiếp B.Bình Dương trên sân Pleiku. Một ngày trước trận đấu này, đội bóng của bầu Đức đã công bố Mizuno – thương hiệu thể thao đến từ Nhật Bản là nhà tài trợ áo đấu chính thức của CLB...

Trước thềm V.League 2018, HAGL đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên cho cuộc đua tới ngôi vô địch.

Trong đội hinh của đội bóng Phố núi có sự xuất hiện của những người hùng U23 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy... cùng với sự bổ sung của 2 ngoại binh chất lượng là trung vệ Kim Jin–seo (Hàn Quốc), tiền đạo Gordon Rimario Allan (Jamaica). 

Trước trận đấu B.Bình Dương, HAGL được tiếp 'doping' Mizuno
Trong 2 năm tới kể từ mùa giải 2018, HAGL sẽ gắn bó với trang phục Mizuno.

Để tiếp sức thêm cho đội bóng, bắt đầu từ mùa giải 2018, toàn bộ trang phục thi đấu, tập luyện và di chuyển của cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ được Mizuno thiết kế và sản xuất riêng.

Được biết, bản hợp đồng giữa Mizuno và HAGL có thời hạn 2 năm, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trước HAGL, Mizuno cũng đang là nhà tài trợ áo đấu cho CLB bóng đá TP.HCM.

Những siêu sao hàng đầu thế giới trong quá khứ như Rivaldo (Barcelona), Lazar Markovic (Liverpool), Hulk (Brazil), Keisuke Hondo, Shinji Okazaki (Nhật Bản)... đều chọn gắn tên tuổi của mình với đôi giày Mizuno.

Trước trận đấu B.Bình Dương, HAGL được tiếp 'doping' Mizuno - 1
Những cầu thủ trụ cột của HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Đông Triều... đều cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu khi tập luyện, thi đấu trong trang phục Mizuno.

Trao đổi với báo chí trong buổi ra mắt áo đấu của HAGL ngày 9.3, cầu thủ đa năng Đông Triều nói: 

"Có trang phục “xịn” để thi đấu, tôi cùng các đồng đội cảm thấy tự tin hơn hẳn. Hy vọng, tại V.League 2018 tôi sẽ không còn bị chấn thương ám ảnh để có thể tìm lại chính mình trong màu áo mới”.

Về phần mình, Văn Thanh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi đội bóng được Mizuno tài trợ trang phục thi đấu, giày, tất... Chất lượng vải rất tốt, mặc cảm thấy thoải mái, dễ chịu".

Trước trận đấu B.Bình Dương, HAGL được tiếp 'doping' Mizuno - 2
Xuân Trường khẳng định sự xuất hiện của thương hiệu Mizuno giúp bóng đá Việt Nam phát triển, chuyên nghiệp hơn. 

Còn Xuân Trường cho hay: "Tôi được biết thương hiệu Mizuno thịnh hành ở Việt Nam khoảng 1-2 năm nay và tài trợ cho nhiều CLB, vận động viên. Các cầu thủ đều ưa chuộng giày Mizuno".

"Việc Mizuno đồng hành cùng các CLB trong đó có HAGL sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển, chuyên nghiệp hơn".

Trong khi đó, Công Phượng bày tỏ: "Các cầu thủ ở Nhật Bản, cụ thể là ở đội Mito Hollyhock khi tôi có thời gian thi đấu đều dùng giày Mizuno rất nhiều".

"Khi mới sang đây, tôi không hiểu tại sao cầu thủ lại dùng giày này nhiều như thế. Qua tìm hiểu tôi biết Mizuno là một thương hiệu nổi tiếng".

"Tôi cảm thấy rất vui và cảm ơn  nhà tài trợ đã đồng hành cùng HAGL".

Theo Tùy Minh (Dân Việt)