Thể thao >> AFF Cup 2022

Trước thềm đại chiến Việt Nam, Thái Lan nhận hung tin từ Dangda

ĐT Thái Lan nhận tin không vui khi tiền đạo số 1, Teerasil Dangda chấn thương trong trận thắng Malaysia 3-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối 10/1.

Teerasil Dangda là người mở tỷ số với sau một pha đánh đầu ở phút 19, sau đường chuyền chính xác của Theerathon Bunmathan. Khi đã cởi bỏ được áp lực, sang hiệp hai, Bordin Phala và Adisak Kraisorn lần lượt lập công ở phút 55 và 71. Nhờ đó, Thái Lan hạ Malaysia 3-0 trong trận lượt về, thắng chung cuộc 3-1 để gặp Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên vào đầu hiệp 2, HLV Polking đã bất ngờ rút Dangda ra sân để nhường chỗ cho Adisak.

Theo tờ Thairath, tiền đạo 34 tuổi chấn thương gân kheo. Anh sẽ được đưa đi bệnh viện kiểm tra chi tiết mức độ chấn thương. Ở buổi họp báo sau trận, ông Polking vẫn hy vọng Dangda chỉ chấn thương nhẹ. Ông cũng trấn an người hâm mộ rằng trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan vẫn còn người thay thế là Adisak. Nhưng thực tế cho thấy trung phong đeo áo số 9 vẫn chưa thể so sánh với đàn anh Teerasil về chất lượng và kinh nghiệm chơi bóng.

Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng, xếp trên Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam (5 bàn). Tiền đạo sinh năm 1988 có 4 lần giành ngôi Vua phá lưới AFF Cup vào các năm 2008, 2012, 2016 và 2020. Teerasil cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn của AFF Cup với 25 bàn thắng.

Trong sự nghiệp của mình, Teerasil Dangda đã ghi hơn 210 bàn thắng, trong đó có 61 bàn cho đội tuyển Thái Lan và chỉ còn kém kỷ lục của tiền bối Kiatisuk Senamuang 10 bàn. Anh từng chơi tại La Liga cho CLB Almeria mùa giải 2014-2015.

Ở hai trận chung kết AFF Cup 2008, Dangda (khi đó mới 20 tuổi) đều ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ở giải đấu năm đó, đoàn quân HLV Calisto thắng 3-2 chung cuộc để lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Theo dự kiến, đội tuyển Thái Lan sẽ đến Hà Nội vào tối nay (11/1). Đội sẽ có buổi tập duy nhất vào chiều tối 12/1, trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam vào 19h30 ngày 13/1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Theo Hải Đăng (TTVN)