Thể thao

Trước lễ bốc thăm, HLV Indonesia sợ đội nhà phải chung bảng đấu với tuyển Việt Nam

Ngoài việc sợ nằm cùng bảng với thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Cup thì vị HLV người Indonesia còn cho rằng đội nhà đang thua kém cả tuyển Campuchia.

Ngày 21/9 tới, LĐBĐ Đông Nam Á sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Tuyển Việt Nam với vị thế là đương kim vô địch được xếp nhóm hạt giống số 1 cùng với tuyển Thái Lan. Trong khi đó, Indonesia chỉ nằm nhóm hạt giống số 4 cùng Campuchia.

Trước thềm lễ bốc thăm, cựu đội trưởng tuyển Indonesia Charis Yulianto (hiện đang dẫn dắt CLB Sumbersari) tỏ ra rất lo ngại trước khả năng đội tuyển xứ Vạn đảo phải nằm chung bảng đấu với tuyển Việt Nam.

"Chắc chắn, dịch Covid-19 không thể gây ảnh hưởng xấu tới tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam cũng chịu tác động của dịch bệnh giống với các đội tuyển khác nhưng phong độ của tuyển Việt Nam vẫn rất ổn định. Đây là đối thủ cực kỳ khó khăn nếu tuyển Indonesia phải nằm chung bảng đấu với họ" – tờ CNN Indonesia trích phát biểu của vị HLV sinh năm 1978.

Trước lễ bốc thăm, HLV Indonesia sợ đội nhà phải chung bảng đấu với tuyển Việt Nam
Cựu tuyển thủ Indonesia Charis Yulianto lo sợ đội nhà phải chung bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Ngoài việc lo lắng cho đội nhà, cựu đội trưởng tuyển Indonesia cũng cho rằng bóng đá xứ Vạn đảo đang ngày càng tụt dốc, thậm chí còn đang yếu hơn cả Campuchia. Ông Yulianto cho rằng chính PSSI là tổ chức phải chịu trách nhiệm cho sự đi xuống của nền bóng đá Indonesia.

"Điều chắc chắn là PSSI phải nhìn thấy được sự sa sút của ĐTQG Indonesia. Chúng ta cần phải so sánh với Campuchia. Nếu nhìn vào sự ổn định, liệu chúng ta có thể sánh ngang với Campuchia hay không? Rõ ràng là bóng đá Indonesia đang bước lùi".

Ông Charis Yulianto hy vọng rằng HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẽ tìm ra những cầu thủ tốt nhất với hy vọng giúp tuyển Indonesia gây bất ngờ ở AFF Cup 2020.

"HLV Shin Tae-yong hẳn sẽ rất buồn khi thấy thứ hạng FIFA của tuyển Indonesia cứ ngày càng tụt dốc. Nhưng tôi hy vọng vào HLV Shin Tae-yong. Ông ấy sẽ chọn ra những cầu thủ tốt nhất, có sự chuẩn bị thật chu đáo trước khi bước vào AFF Cup".

Tại kỳ AFF Cup 2018, tuyển Indonesia không nằm chung bảng với tuyển Việt Nam. Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo thẳng tiến tới ngôi vô địch thì Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở sự kiện mới nhất, vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Indonesia cũng để thua cả hai trận khi đối đầu tuyển Việt Nam, sau đó chỉ xếp cuối bảng.

AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 5/12/2021

Nhóm hạt giống số 1: Việt Nam & Thái Lan

Nhóm hạt giống số 2: Philippines & Myanmar

Nhóm hạt giống số 3: Malaysia & Singapore

Nhóm hạt giống số 4: Indonesia & Campuchia

Nhóm hạt giống số 5: Lào & Brunei hoặc Timor-Leste

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/truoc-le-boc-tham-hlv-indonesia-so-doi-nha-phai-chung-bang-dau-voi-tuyen-viet-nam-162211709211740890.htm