Thể thao >> Thể thao quốc tế

Trước lễ bốc thăm, báo Hàn chỉ ra mấu chốt làm đội nhà phải e ngại U23 Việt Nam

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng sẽ rất thú vị nếu U23 nước này cùng bảng với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á. Song, gặp U23 Việt Nam ở giải sắp tới sẽ khác xa so với kỳ Asiad 2018.

Chiều nay (26/9) tại Bangkok (Thái Lan) sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Trước giờ G, tờ báo thể thao Sports Seoul của Hàn Quốc có bài viết bày tỏ hy vọng rằng U23 nước này sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam.

Sports Seoul viết: "Sẽ là một kịch bản tuyệt vời nếu HLV Kim Hak-bum và HLV Park Hang-seo sớm tại ngộ nhau ngay từ vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và chính điều đó khiến cuộc đối đầu đặc biệt này sẽ tăng thêm rất nhiều sức hút.

Nếu U23 Hàn Quốc (nhóm hạt giống số 2) có thể cùng bảng với Việt Nam (nhóm 1) và cả Trung Quốc của HLV Hiddink (nhóm 3) thì đó còn là kịch bản hấp dẫn hơn nữa".

Trước lễ bốc thăm, báo Hàn chỉ ra mấu chốt làm đội nhà phải e ngại U23 Việt Nam
Tờ báo Hàn Quốc muốn cùng bảng với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

Đặc biệt, tờ Sports Seoul nhận định rằng nếu U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Việt Nam ở giải đấu vào năm sau, mối tương quan giữa hai đội sẽ hoàn toàn khác biệt so với kỳ Asiad 2018 tại Indonesia.

Ở Asiad 2018, U23 Hàn Quốc không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U23 Việt Nam tại vòng bán kết với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, Sports Seoul cho rằng sẽ là không dễ nếu thầy trò HLV Kim Hak-bum muốn tái lập kết quả này.

"Năm ngoái, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đối đầu nhau ở bán kết Á vận hội trên đất Indonesia. Thời điểm đó, Hàn Quốc giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-1.

Nhưng thời điểm bây giờ có rất nhiều khác biệt so với thời điểm đó. Một năm trước, U23 Hàn Quốc hội tụ đủ những anh hào xuất sắc nhất gồm Son Heung-min, Hwang Ui-jo và Jo Hyeon-woo. Song ở giải sắp tới, những ngôi sao này sẽ không còn góp mặt thay vào đó là nhiều cái tên rất mới vốn có ít kinh nghiệm hơn hẳn.

Trước lễ bốc thăm, báo Hàn chỉ ra mấu chốt làm đội nhà phải e ngại U23 Việt Nam - 1
Tờ Sports Seoul cho rằng sẽ là không dễ nếu U23 Hàn Quốc phải đối đầu U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020.

Ngược lại thì U23 Việt Nam ở giải sắp tới vẫn còn sở hữu nhiều nhân tố nổi bật từng tỏa sáng ở Asiad 2018 và cả những luồng gió mới. Chính điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt khi so sánh mối tương quan giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới so với thời điểm 2018".

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)