Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: 'Cầu thủ nhớ gia đình nhưng sẽ đồng lòng đánh bại UAE'

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhấn mạnh tính chất quan trọng của trận cuối cùng gặp UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 23h45 tối nay, theo giờ Việt Nam.

"Cá nhân tôi nhận thấy trận ngày mai rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Như mọi người biết đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2, chúng ta gặp đội chủ nhà UAE. Là cầu thủ, chúng tôi hiểu tính chất trận đấu. Khó khăn đấy, nhưng chúng tôi sẽ tuân thủ đấu pháp BHL, động viên nhau cố gắng để chiến đấu trận ngày mai".

"Còn là cầu thủ thì tôi không đánh giá đối thủ. BHL và HLV Park Hang-seo sẽ làm việc đó và đưa ra phương án tốt nhất để chúng tôi làm theo. Có một điều chắc chắn, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu nào thì cầu thủ chúng tôi cũng đều chuẩn bị tốt nhất, cả về tinh thần và thể trạng để thi đấu tốt nhất" - Duy Mạnh phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

Để chuẩn bị cho các trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, các thành viên tuyển Việt Nam phải xa gia đình, tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) từ tháng 5, sau đó lên đường sang UAE.

Trong thời gian này, Duy Mạnh và các đồng đội chỉ có thể liên lạc trực tuyến với gia đình. Đội tuyển dự kiến về Việt Nam ngày 16/6, và có thể phải tiếp tục cách ly dù đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin.

"Đây là trận đấu cuối cùng, cả đội cố gắng tập trung sau đó mới quay trở lại với gia đình. Trong thời gian dài, dù rất nhớ nhưng chúng tôi chỉ có thể gọi điện online cho người thân. Cả đội, ai cũng nhớ gia đình, nhưng cố gắng chơi tốt trong trận đấu cuối cùng, sau đó sẽ trở về. Không chỉ riêng cầu thủ, mà ban huấn luyện và lãnh đạo VFF cũng chung cảm xúc như vậy" - Duy Mạnh bày tỏ.

Nếu giành ít điểm 1 điểm trước UAE, tuyển Việt Nam sẽ có ngôi nhất bảng G, và lần đầu vào vòng loại cuối World Cup.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU M Á BẢNG G 3 VIỆT NAM UAE 23:45 15.06 15.06.2021 Trực tiếp VTV6 SVĐ Zabeel, Dubai'

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)