Thể thao

Trung vệ Đình Trọng: 'U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình dù còn quyền tự quyết hay không'

Dù đang ở vào thế bất lợi, song trung vệ Trần Đình Trọng vẫn tin tưởng vào khả năng giành vé vào tứ kết của U23 Việt Nam.

Sau U23 UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu thực sự vất vả trước U23 Jordan. Xuyên suốt trận đấu, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã liên tục phải có những pha cứu thua xuất sắc. Dù trong hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu có phần khởi sắc hơn, song chúng ta vẫn không thể một lần xuyên thủng mành lưới đối phương và đành chấp nhận trận hòa thứ hai liên tiếp với tỉ số 0-0.

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Đình Trọng chia sẻ anh và đồng đội vừa trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn. "U23 Jordan sở hữu các tiền đạo rất tốt. Thật sự họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. U23 Việt Nam bắt nhịp hơi chậm một chút so với đối thủ. Nhưng những phút về sau toàn đội đã tập trung, kiểm soát lại thế trận và chơi tốt hơn".

Trung vệ Đình Trọng: 'U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình dù còn quyền tự quyết hay không'
Caption

Với trận hòa này, U23 Việt Nam đã không còn quyền tự quyết trong tay khi buộc phải thắng Triều Tiên ở lượt cuối, đồng thời phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan.

“Ở lượt đấu cuối cùng gặp U23 Triều Tiên, toàn đội sẽ tập trung cao độ. Dù là có quyền tự quyết hay không, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thi đấu tốt nhất và giành kết quả có lợi để có thể đi tiếp”, Đình Trọng khẳng định.

Hai trận đấu vừa qua, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Đình Trọng đều cho thấy những tác động tích cực lên hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Rất có thể là ở trận đấu gặp U23 Triều Tiên, trung vệ của CLB Hà Nội sẽ có tên trong đội hình xuất phát khi anh gần như đã khỏi hẳn chấn thương.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trung-ve-dinh-trong-u23-viet-nam-se-no-luc-het-minh-du-con-quyen-tu-quyet-hay-khong-d68865.html?demo