Thể thao >> Thể thao quốc tế

Trung vệ Bùi Tiến Dũng hướng đến AFC Champions League sau kỳ tích cùng tuyển Việt Nam

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng tự tin hướng đến đấu trường AFC Champions League.

CLB Viettel tham dự vòng bảng AFC Champions League với tư cách đội vô địch V.League 2020. Họ nằm ở bảng F và sẽ lần lượt gặp các đối thủ: CLB Ulsan Hyundai (ngày 26/6 và 8/7); BG Pathum United (vào ngày 2/7 và 5/7); gặp Sanghai Port hoặc Kaya FC (vào ngày 29/6 và 11/7).

Bùi Tiến Dũng bế Đình Trọng như 'cặp tình nhân' ăn mừng chiến thắng

Bùi Tiến Dũng vừa cùng tuyển Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022. Anh là 1 trong 2 cầu thủ của đội thi đấu đủ 8 trận với 720 phút, bên cạnh đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Trung vệ 25 tuổi cùng 4 cầu thủ CLB Viettel vừa cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 gồm Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Thanh Bình bay cùng chuyên cơ với tuyển Thái Lan, từ UAE về Bangkok ngày 17/6.

Bùi Tiến Dũng rất tự tin sau những thành công với đội tuyển: "Đây là một thử thách lớn đối với chúng tôi, nhất là trong lần đầu tham dự. Tôi vô cùng ấn tượng với câu lạc bộ Ulsan Hyundai, họ có 5 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia, vì thế sức mạnh của họ là điều hoàn toàn dễ nhận biết".

"Chúng tôi biết rằng mình cần phải tập trung tối đa vào trận đấu nếu muốn ngăn chặn sự tấn công từ phía họ. Tuy nhiên, việc được thi đấu với đối thủ mạnh cũng đem đến cho chúng tôi sự quyết tâm cao hơn. Đối với tôi, trận đấu này giống như một bài kiểm tra và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt".

"Đội bóng của tôi rất vui mừng khi được đại diện bóng đá Việt Nam tham gia thi đấu tại AFC Champions League. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt tại từng trận đấu. Là một người đội trưởng, tôi mong muốn có thể giữ vững hàng phòng thủ, nếu có thể, tôi hi vọng đội chúng tôi sẽ có được một vài bàn thắng".

Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ đã trải quai đoạn thành công nhất với bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Anh đoạt ngôi Á quân VCK U23 Châu Á 2018 tại Trung Quốc, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và mới nhất là vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Những kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu lục là vô cùng hữu ích, tuy nhiên, tôi tin rằng điều có thể giúp chúng tôi thành công tại giải đấu lần này sẽ là sức mạnh tập thể của đội bóng. Là đội trưởng, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng đội" - Tiến Dũng nhấn mạnh.

"Bóng đá Việt Nam đang có nhiều tiến bộ, đội tuyển Quốc gia đã giành quyền tham dự vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Không chỉ vậy, Việt Nam đã vươn lên vị trí 92 trên bảng xếp hàng FIFA World Ranking. Chúng tôi đang có những bước tiến lớn để cạnh tranh ở cấp độ châu lục và thế giới, bằng cách này, chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Các giải đấu trong nước quốc nội cũng đang được cải thiện và tôi hy vọng sẽ thấy nhiều CLB Việt Nam hơn ở AFC Champions League trong tương lai" - cầu thủ này khẳng định.

Ở trận mở màn, CLB Viettel sẽ gặp đương kim vô địch Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) chiều 26/6. Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu play-off giữa Shanghai Port và Kaya FC vào ngày 29/6 trước khi đối đầu BG Pathum vào ngày 2/7. Sau đó, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng tiếp tục thi đấu lượt về trước khi kết thúc hành trình tại vòng bảng AFC Champions League vào ngày 11/7.

Duy Anh (Nguoidautin.vn)