Thể thao

'Trump và Kim còn gặp được, sao World Cup không thể tăng lên 48 đội?'

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino - mượn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam để vun đắp cho ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2022 lên thành 48 đội.

"Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un còn có thể gặp gỡ, vậy thì World Cup 2022 hoàn toàn có thể tăng số đội tham dự lên 48", Chủ tịch Gianni Infantino nói, đồng thời nhấn mạnh chi tiết "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được diễn ra tại Việt Nam.

Chủ tịch FIFA cho rằng ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2022 rất đáng để cân nhắc. Dù rằng không dễ để thực hiện, tuy nhiên với nỗ lực của những người trong cuộc, điều gì cũng có thể thành hiện thực. Chủ tịch Infantino đang ở Rome (Italy) để tham dự hội nghị thượng đỉnh điều hành bóng đá.

'Trump và Kim còn gặp được, sao World Cup không thể tăng lên 48 đội?'
Chủ tịch FIFA đang cân nhắc ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2022 lên 48 đội. Ảnh: Reuters.

Cũng trong cuộc họp, ông Infantino cân nhắc khả năng tổ chức các trận đấu bên ngoài quốc gia chủ nhà Qatar, nếu số đội góp mặt tăng lên 48. Tuy nhiên, một số rắc rối liên quan đến đối ngoại của Qatar với những nước láng giềng đang khiến ý tưởng trên gặp nhiều khó khăn.

"Sẽ rất khó để tổ chức World Cup 2022 ở duy nhất tại Qatar vì một số vấn đề liên quan đến địa lý của quốc gia này. Do đó, chúng tôi cân nhắc có thể sắp xếp vài trận đấu diễn ra bên ngoài Qatar", Chủ tịch FIFA cho biết.

"Không hề dễ để làm điều đó, nhưng đến cả Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un còn gặp nhau tại Việt Nam, thì điều gì cũng có thể xảy ra", ông Infantino bày tỏ quan điểm.

'Trump và Kim còn gặp được, sao World Cup không thể tăng lên 48 đội?' - 1
Tổng thống Hoa Kỳ - Donald Trump - và Chủ tịch Triều Tiên - Kim Jong Un - vừa có cuộc gặp gỡ tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp World Cup 2022 tăng số đội tham dự, châu Á sẽ có từ 7 đến 8 suất. Như vậy, cơ hội để tuyển Việt Nam, cùng các đội bóng Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia..., góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Gần đây, cùng với sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, và thành công của đội tuyển quốc gia tại các đấu trường AFF Cup và Asian Cup, người hâm mộ rất tin tưởng vào giấc mơ dự World Cup của "Những ngôi sao vàng".

Từ tháng 6/2019, vòng loại World Cup 2022 sẽ chính thức được khởi tranh.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)