Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A

Liên tục tạo ra các cơ hội nhưng các chân sút của U22 Việt Nam vẫn không thể chọc thủng lưới U22 Thái Lan và bị cầm hòa 0-0 một cách đáng tiếc.

Trận đấu đang được tường thuật trực tiếp, vui lòng ấn F5 để liên tục cập nhật

HẾT GIỜ!!! U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan. Trong một ngày mà các cầu thủ tuyến trên tỏ ra khá vô duyên, U22 Việt Nam đã không thể ghi được bàn thắng vào lưới U22 Thái Lan. Dù vậy thì với kết quả này thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn bước vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng A.

U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Campuchia ở bán kết, trong khi đối thủ của U22 Việt Nam sẽ được quyết định vào ngày mai (22/2) khi U22 Indonesia, U22 Malaysia và U22 Myanmar cùng ra sân để tranh suất đi tiếp còn lại của bảng B.

83': U22 Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng. Minh Bình vào sân thay cho Tùng Quốc. 

79': Dù chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đầu bảng nhưng U22 Việt Nam muốn nhiều hơn thế. Các học trò của HLV Quốc Tuấn vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực.

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A
Ảnh: Trí Công

70': U22 Việt Nam vẫn đang có thế trận tốt trước U22 Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta vẫn thiếu sự chính xác trong những tình huống cuối cùng.

60': KHÔNG VÀO!!! Câu trả lời của U22 Việt Nam! Xuân Tú thoát xuống trống trải sau đường chuyền đẹp mắt của đồng đội. Tuy nhiên, trong tư thế đối mặt với khung thành, tiền đạo của Hà Tĩnh lại dứt điểm quá nhẹ để hậu vệ đối phương kịp lui về giải nguy. 

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 1
Ảnh: Trí Công

57': KHÔNG VÀO!!! U22 Việt Nam suýt nữa phải nhận bàn thua. Hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung để Jedsadakorn dứt điểm cận thành. May mắn, lưới của thủ môn Ni E không rung lên.

55': Hậu vệ Thái Lan vừa có pha vào bóng nguy hiểm với Anh Tỷ. May mắn cho Pacharapol đã không phải nhận thẻ vàng của trọng tài người Campuchia. 

50': Việt Anh vừa có tình huống lên tham gia tấn công gây nguy hiểm về phía khung thành của U22 Thái Lan. Tuy nhiên, pha dứt điểm bằng đầu của hậu vệ này đã đi không chính xác.

48': U22 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Bùi Tiến Dụng rời sân nhường chỗ cho Trần Thanh Sơn. 

46': Hiệp 2 bắt đầu!

HẾT HIỆP 1! U22 Việt Nam 0-0 U22 Thái Lan

40': Sẽ là không công bằng nếu U22 Việt Nam không có được bàn thắng trong hiệp 1. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu trên chân đối phương trong phần lớn thời gian.

33': VẪN KHÔNG VÀO!!! Đức Nam dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, sau pha phá bẫy việt vị rồi mớm bóng của Xuân Tú. Thủ môn Nareechan đã chôn chân đứng nhìn.

30': KHÔNG ĐƯỢC! Anh Tỷ đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm về góc xa. Đáng tiếc, cú sút của tiền vệ U22 Việt Nam lại hơi nhẹ.

28': U22 Việt Nam dứt điểm!!! Hoàng Duy thực hiện cú sửa lòng kỹ thuật ở sát mép vòng cấm địa nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn U22 Thái Lan.

24': KHÔNG VÀO!!! Kititat bên phía U22 Thái Lan mắc sai lầm và Đức Nam có cơ hội thoát xuống dứt điểm cận thành. Đáng tiếc, tiền đạo U22 Việt Nam lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

24': U22 Thái Lan thay người bất đắc dĩ!!! Srayut chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Kititat 

23': Thế trận trở về giằng co. Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều thi đấu khá chặt chẽ.

18': Lối chơi kỹ thuật của U22 Việt Nam đang gây không ít khó khăn cho đối thủ. U22 Thái Lan liên tục có các tình huống phạm lỗi.

14': Tanpisit bên phía U22 Thái Lan vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Xuân Tú. 

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 2
Ảnh: Trí Công

9': Tốc độ trận đấu ở mức trung bình. Thái Lan vừa được hưởng một quả phạt góc nhưng giàn xếp không thành công.

4': U22 Việt Nam đang là người kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên của trận đấu. 

2': U22 Việt Nam có cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu. Đáng tiếc là cú sút của Tống Anh Tỷ đi không chính xác. 

1': Trận đấu chính thức bắt đầu!

=====================================================

15h15': Khá đông các CĐV Việt Nam đang có mặt trên sân

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 3

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 4

15h00': Các cầu thủ đang khởi động trên sân. Thời tiết tại Campuchia như thường lệ vẫn đang rất nắng nóng.

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 5
Ảnh: Trí Công

14h38': Nhìn vào bản danh sách đội hình ra sân của hai đội có thể thấy, trong khi U22 Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất thì bên phía U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ tung ra đội hình B cho cuộc chiến giành ngôi đầu này.

14h30': Đội hình xuất phát 2 đội: 

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 6

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 7

=====================================================

Thông tin trước trận

Giành 2 chiến thắng liên tiếp và ghi được 6 bàn thắng trong hai lượt trận đầu tiên, U22 Việt Nam đang tạm xếp trên U22 Thái Lan, đội bóng cũng đã giành hai chiến thắng trước U22 Philippines và U22 Đông Timor, nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Trận đấu này vì thế sẽ chỉ còn ý nghĩa trong việc quyết định ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đã triệu tập lực lượng khá mạnh với nhiều tài năng trẻ sáng giá đang chơi bóng ở Thai League. Với 2 chiến thắng và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào, U22 Thái Lan hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm với thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn trong trận đấu chiều nay.

Đánh giá về đối thủ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Tôi đánh giá cao hai cầu thủ trong đội hình của họ. Đó là cầu thủ mang áo số 13 (Jaroensak Wonggorn) và số 24 (Tanpisit Khukhalamo). Họ là những cầu thủ có kỹ năng rất tốt. Nhưng U22 Vệt Nam tự tin có cách đối phó với bộ đôi này của U22 Thái Lan”.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam

Hòa đáng tiếc U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi đầu bảng A - 8

Bảo Linh (SHTT)