Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Trọng tài VAR bỏ qua tình huống Pickford đốn hạ Van Dijk bị trừng phạt

Ông David Coote, trọng tài điều hành VAR ở trận derby Merseyside vừa qua, đã bị điều chuyển xuống giải hạng dưới.

Daily Mail thông tin, ông David Coote sẽ không có tên trong danh sách trọng tài chính lẫn phụ trách phòng VAR ở vòng 6 Ngoại Hạng Anh. Thay vào đó, vị vua áo đen này được bố trí cầm còi ở Championship (giải hạng 2 trong hệ thống bóng đá Anh).

Đáng chú ý là trong 5 vòng đấu đã qua của Ngoại Hạng Anh, ông David Coote luôn góp mặt trong vai trò trọng tài chính hoặc trưởng nhóm trợ lý video (VAR) của trận đấu. Ông vẫn làm nhiệm vụ ở vòng 6, nhưng chỉ với tư cách là trọng tài thứ tư trong trận West Ham gặp Man City.

Trọng tài VAR bỏ qua tình huống Pickford đốn hạ Van Dijk bị trừng phạt

Trọng tài VAR bỏ qua tình huống Pickford đốn hạ Van Dijk bị trừng phạt - 1

Hình phạt trên được đưa ra sau khi trọng tài Coote đã bỏ qua tình huống phạm lỗi thô bạo của thủ thành Jordan Pickford với trung vệ Van Dijk trong vòng cấm ở trận hòa 2-2 của Everton với Liverpool.

VAR cũng đã vào cuộc, nhưng Jordan Pickford không nhận bất cứ án phạt nào, kể cả thẻ vàng, vì Van Dijk đã rơi vào thế việt vị. Quyết định này khiến giới mộ điệu nói chung và fan Liverpool tỏ ra vô cùng bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng VAR "dung túng" cho hành vi chơi xấu của các cầu thủ, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Việc ông David Coote bị "trừng phạt" sẽ là bài học cho các trọng tài khác phải cẩn trọng hơn ở các quyết định đưa ra sắp tới, đặc biệt là những tình huống cần sự can thiệp của công nghệ VAR.

Hứng chịu pha vào bóng triệt hạ của Pickford, Van Dijk chấn thương dây chằng và nguy cơ nghỉ hết mùa. Và trong diễn biến mới nhất, Liverpool thậm chí đã gạch tên tuyển thủ Hà Lan ra khỏi danh sách 25 cầu thủ tham dự Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)