Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Trọng tài Trung Quốc từng xử ép đội tuyển Việt Nam thăng tiến bí ẩn tại vòng loại World Cup

Vị trọng tài đến từ Trung Quốc đang đứng trước cơ hội đạt được vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp.

5/6 đội tuyển thuộc bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á thuộc khu vực Tây Á, chính vì thế đây là cơ hội cầm còi dành cho các trọng tài Đông Á.

Riêng tại 2 lượt trận đầu tiên, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã cử tới 5 trọng tài đi làm nhiệm vụ. Trong đó, trọng tài Ma Ning (Mã Ninh) được bắt chính trong 2 trận UAE vs Lebanon và Iraq vs Iran. 4 trọng tài còn lại đóng các vai trò trợ lý trong việc điều khiển trận đấu.

Trọng tài Trung Quốc từng xử ép đội tuyển Việt Nam thăng tiến bí ẩn tại vòng loại World Cup
Trọng tài Ma Ning phạt thẻ cầu thủ Iran

Theo tiết lộ từ truyền thông Trung Quốc, màn thể hiện của ông Ma Ning nhận được phản hồi rất tốt từ các đội tuyển tham dự trận đấu cũng như LĐBĐ châu Á (AFC). Nếu tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tại vòng loại, cơ hội để vị "vua áo đen" 42 tuổi được cầm còi tại VCK World Cup 2022 là rất rộng mở.

Tuy nhiên, chính báo chí Trung Quốc cũng tỏ ra ngạc nhiên khi trọng tài Ma Ning đứng trước cơ hội lớn trong sự nghiệp. Tờ Sohu viết: "Mặc dù gây nhiều tranh cãi khi làm việc tại giải VĐQG Trung Quốc (Super League) và dần lui về hậu trường, nhường chỗ cho các trọng tài trẻ tuổi hơn, nhưng trọng tài Ma Ning vẫn được tin dùng tại các giải đấu quốc tế".

Trọng tài Trung Quốc từng xử ép đội tuyển Việt Nam thăng tiến bí ẩn tại vòng loại World Cup - 1
Trọng tài Ma Ning đang có cơ hội cầm còi tại VCK World Cup 2022.

 Từng nhận danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất Super League, ông Ma Ning vẫn thường bị các CĐV Trung Quốc chỉ trích vì lối rút thẻ "không kiểm soát".

Mùa giải 2019, trọng tài 42 tuổi từng gây tranh cãi lớn sau cơn mưa thẻ phạt ở trận đấu giữa Bắc Kinh Nhân Hòa và Thiên Tân TEDA. Ông rút ra tổng cộng 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ trong 90 phút thi đấu. Ban huấn luyện của cả 2 đội đều bức xúc và chạy ra tranh cãi với trọng tài Ma Ning. Thiếu chút nữa, vị "vua áo đen" này rút thẻ đỏ luôn cho cả 2 HLV của 2 bên.

Từ khi Super League có sự xuất hiện của hệ thống VAR, trọng tài Ma Ning cũng đã một số lần bị "ném đá" vì tham gia tạo ra tình huống bẻ còi trên sân.

Với các đội tuyển Đông Nam Á, ông Ma Ning cũng không phải cái tên xa lạ. Đội tuyển Việt Nam từng 2 lần trải qua những trận đấu đầy bức xúc khi trọng tài này cầm còi.

Lần đầu tiên diễn ra tại vòng bảng AFF Cup 2012. Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Philippines gây nhiều ức chế cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc về cách xử lý tình huống của trọng tài. Đoàn quân áo đỏ để thua 0-1 và cuối cùng ra về ngay từ vòng bảng.

Trọng tài Trung Quốc từng xử ép đội tuyển Việt Nam thăng tiến bí ẩn tại vòng loại World Cup - 2
Trọng tài Ma Ning khiến các cầu thủ Việt Nam bức xúc.

Hai năm sau, cái tên Ma Ning tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam nổi giận. Cầm còi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, vị "vua áo đen" người Trung Quốc liên tiếp bỏ qua nhiều pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Malaysia.

Đỉnh điểm là quả penalty không rõ ràng dẫn đến bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Malaysia. Trong tình huống mà tiền vệ Huy Hùng khép tay sát người và không cố tình ngăn cản trái bóng, ông Mã Ninh đã lập tức thổi phạt đền.

Trọng tài Trung Quốc từng xử ép đội tuyển Việt Nam thăng tiến bí ẩn tại vòng loại World Cup - 3
Người Thái Lan cũng "ngán" trọng tài Ma Ning.

Đội tuyển Thái Lan cũng "ngán" vị trọng tài 42 tuổi không kém. Tại giai vòng loại thứ ba World Cup 2018, trong trận đấu giữa Thái Lan và Iraq, ông Mã Ninh đã rút thẻ đỏ đuổi Korawit Narmwiset, góp phần khiến Voi chiến thảm bại 0-4. Ở China Cup 2019, Thái Lan cũng thua với tỉ số 0-4 trước Uruguay khi ông Mã Ninh cầm còi.

Theo Nara (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/trong-tai-trung-quoc-tung-xu-ep-doi-tuyen-viet-nam-thang-tien-bi-an-tai-vong-loai-world-cup-162211309060004136.htm