Thể thao

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân bị kỷ luật

Ông Ngô Duy Lân sẽ không được làm nhiệm vụ tại vòng cuối V.League 2020, do mắc lỗi nhận định trong trận thắng 3-2 của CLB Bình Dương trước HAGL hôm 3/11.

Ban trọng tài VFF mới đây đã công bố án kỷ luật dành cho trọng tài FIFA cấp Elite Ngô Duy Lân, liên quan tới sai sót ở trận đấu Bình Dương gặp HAGL. Cụ thể, ông Lân đã bỏ qua một quả phạt đền ở phút 63 cho CLB HAGL khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội bóng phố núi.

Khi đó, Phan Thanh Hậu bị Nguyễn Trần Việt Cường đốn ngã trong vòng cấm, trọng tài Ngô Duy Lân đứng gần và có góc quan sát tốt nhưng đã nhận định không có lỗi. Tiền vệ của HAGL phản ứng dữ dội, dẫn đến việc phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo.

Quyết định của trọng tài Lân đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nếu HAGL hưởng phạt đền và ghi bàn để nâng tỷ số lên 3-1, tình thế của họ có thể đã khác. Để rồi sau đó, chủ nhà Bình Dương dồn lên và ghi liền 2 bàn thắng, ấn định tỷ số 3-2.

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân bị kỷ luật
Phan Thanh Hậu (áo trắng) là cầu thủ bị phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng bị phạt thẻ vàng. Ảnh: Quang Thịnh.

"Cuộc chơi khắc nghiệt nên các bạn có thể thấy trọng tài giỏi nhất cũng có lúc sẩy chân. Trọng tài Lân bắt nhiều trận rất tốt ở mùa này. Tuy nhiên, trận này không có gì khó nhưng đã sai thì phải phạt. Đây cũng là điều đáng tiếc", lãnh đạo Ban trọng tài nói với Zing.

Theo lịch phân công trọng tài ở vòng đấu cuối cùng, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ điều khiển trận đấu giữa CLB Sài Gòn với đội Viettel vào ngày 8/11. Vì án kỷ luật này mà Ban trọng tài VFF đã phân công ông Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương) thay thế.

Ông Ngô Duy Lân sinh năm 1984 ở Long An, đạt cấp FIFA năm 2019 và chuẩn Elite năm 2020. Hiện tại, ông là trọng tài duy nhất của Việt Nam đủ điều kiện cầm còi ở mọi trận đấu trên thế giới. Với án kỷ luật này,ông Lân khó cạnh tranh danh hiệu "Chiếc còi vàng" của mùa giải năm nay.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)