Thể thao

Trọng tài bị FIFA cấm hành nghề 5 năm vì quấy rối tình dục một loạt nữ đồng nghiệp

Các quan chức FIFA đã cấm một trọng tài ở Zimbabwe hành nghề trong 5 năm vì tội quấy rối tình dục các đồng nghiệp nữ.

Trong thông báo ngày 1/9, FIFA cho biết, Obert Zhoya, cựu quan chức hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Zimbabwe (ZIFA) đã bị cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 5 năm vì quấy rối tình dục 3 nữ trọng tài.

Obert Zhoya từng là trọng tài nổi tiếng của Zimbabwe. Ông bị kết tội “lợi dụng chức vụ để quấy rối tình dục” 3 phụ nữ, FIFA cho biết sau khi có kết quả điều tra từ Ủy ban đạo đức. Ngoài bị cấm hành nghề, Obert Zhoya còn phải nộp phạt 20.300 USD.

Trọng tài bị FIFA cấm hành nghề 5 năm vì quấy rối tình dục một loạt nữ đồng nghiệp

Theo kết quả điều tra của FIFA, do từng là tổng thư ký của Ủy ban trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Zimbabwe, nên Zhoya có ảnh hưởng trong khâu chỉ định các trọng tài tham gia điều hành trận đấu.

Vị quan chức này đã lợi dụng chức vụ của mình quấy rối nhiều trọng tài nữ trong một thời gian dài, cho đến khi người trong cuộc tố cáo ông.

Cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2020. Sau đó là những cáo buộc khác và cuộc điều tra của FIFA đã khiến Obert Zhoya phải trả giá vì những việc làm hổ thẹn của mình.

Đây là bê bối trọng tài gần nhất khiến FIFA phải ra tay. Trước đó, các quan chức bóng đá cấp cao ở Afghanistan và Haiti cũng chịu những hình phạt nặng nề. Trong khi đó, một cuộc điều tra tương tự đang diễn ra ở Gabon.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trong-tai-bi-fifa-cam-hanh-nghe-5-nam-vi-quay-roi-tinh-duc-mot-loat-nu-dong-nghiep-tintuc839433