Thể thao >> Thể thao trong nước

Trọng Hoàng trở lại khoác áo SLNA sau khi từ chối nhiều ‘đại gia’ nước ngoài

Sau nhiều đồn đoán, tương lai của Trọng Hoàng đã được xác định khi tiền vệ này xuất hiện trong buổi tập đầu năm mới cùng Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên Đán, SLNA chính thức tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải 2019 vào chiều qua (8/2, tức mùng 4 Tết). Đáng chú ý trong buổi tập này, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng khoác áo SLNA tham gia tập luyện.

Được biết, mặc dù được các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh tại V.League cũng như Malaysia mời chào nhưng Trọng Hoàng vẫn quyết định chọn SLNA làm bến đỗ trước khi giải nghệ.

Ở tuổi 30, Trọng Hoàng đã sở hữu gần như tất cả những danh hiệu quý giá nhất. Thể lực của Trọng Hoàng vẫn còn rất dồi dào, yếu tố giúp anh có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm tới.

Trọng Hoàng trở lại khoác áo SLNA sau khi từ chối nhiều ‘đại gia’ nước ngoài
Trọng Hoàng xuất hiện trong buổi tập khai xuân của SLNA (Ảnh: Đức Anh/Báo Nghệ An)

Trước đó, tương lai Trọng Hoàng là chủ đề rất được quan tâm khi anh quyết định chia tay CLB Thanh Hóa. Đặc biệt sau màn trình diễn xuất sắc ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, có rất nhiều đội bóng muốn có được sự phục vụ của Trọng Hoàng trong đội hình. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 1989 này đã quyết định trở lại đội bóng quê hương SLNA sau 6 năm xa cách.

Ngoài Trọng Hoàng, mùa giải 2019 cũng là thời điểm SLNA tái hợp với không ít cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình sau nhiều năm chinh chiến tại các đội bóng khác. Đó là những trường hợp của Văn Bình, Quang Tình và Đình Đồng.

Âu Bằng (SHTT)