Thể thao

Trợ lý lương nửa tỷ của HLV Hữu Thắng có gì đặc biệt?

VFF quyết định đầu tư 500 triệu mỗi năm cho HLV Hữu Thắng để mua phần mềm phân tích dữ liệu cầu thủ Instat. Vậy phần mềm này có gì đặc biệt?

VFF quyết định đầu tư 500 triệu mỗi năm cho HLV Hữu Thắng để mua phần mềm phân tích dữ liệu cầu thủ Instat. Vậy phần mềm này có gì đặc biệt?

Giao diện phần mềm Instat

Người đặc biệt là 1 trong số những HLV tiên phong áp dụng những tính toán khoa học vào trong môn thể thao vua. Ông luôn muốn biết từng điểm mạnh yếu của đối thủ, đối phương đá trung lộ hay đá cánh, hay để thua vào khoảng thời gian nào, thậm chí dự đoán luôn cả đội hình chính lẫn 3 phương án dự bị thay thế.

Cách làm này khác hẳn với những gì các đời HLV đã làm ở tuyển Việt Nam. Lâu nay những ông thầy ở trên tuyển chỉ có thói quen mổ băng, phân tích đối thủ trước mỗi giải đấu lớn. Tuy nhiên cách làm này gặp vấn đề những khi không có băng hình, hoặc có băng nhưng đối thủ lại ém quân ở những trận đấu chúng ta có.

VFF muốn thay đổi và các nhà quản lý bóng đá đầu tư hẳn 500 triệu đồng mỗi năm cho tân HLV trưởng Hữu Thắng, để ông sở hữu phần mềm phân tích dữ liệu cầu thủ Instat. Nói một cách nôm na, ông Thắng bây giờ không còn phải căng mắt theo dõi tivi hàng giờ để biết đối thủ đấm đá ra sao nữa. Ông chỉ cần học Mourinho, có sẵn một chiếc điện thoại thông minh rồi ung dung "đọc vị" đối phương.

Hiện trên thế giới đã có tổng cộng 786 CLB, LĐBĐ cũng như các tổ chức liên quan sử dụng phần mềm Instat. Hiệu quả đã được chứng minh trong thực tế, mà gần đây nhất là thành công của Paraguay ở Copa America 2015 và Panama ở Gold Cup 2015.

786 khách hàng của Instat trên thế giới

Đây là hai đội không quá mạnh ở khu vực Nam Mỹ cũng như Bắc Trung Mỹ & Caribe. Lối chơi của họ dựa nhiều vào thể lực và phản công. Chính bởi vậy, cả hai thuyền trưởng của Paraguay cũng như Panama đã nghiền ngẫm nhiều ngày liền trên Instat, trước khi giúp đội nhà có những chiến thắng vang dội trước các ứng viên vô địch là Brazil và Mỹ. Kết thúc giải, Paraguay xếp thứ 4, còn Panama đứng hạng 3 chung cuộc.

Hãng phát triển phần mềm Instat cam kết, phần mềm này chứa thông tin và dữ liệu phân tích của khoảng 20.000 cầu thủ trên khắp hành tinh. Nó có mọi thứ, từ thống kê số bàn thắng, số đường chuyền, quãng đường di chuyển, lối chơi, cách di chuyển v.v...

Một HLV có thể ngồi nhà mà vẫn nắm rõ tình hình cụ thể của cầu thủ ông ta quan tâm từ cách đó nửa vòng Trái đất. Bên cạnh đó, Instat cũng có chức năng phân tích dữ liệu dựa trên những băng hình có sẵn, nghĩa là một chuyên gia "săn đầu người" có một đoạn băng quay lại 1 trận đấu. Họ dùng Instat là lập tức phát hiện ra cầu thủ nào chơi hay nhất trận, ai chạm bóng nhiều nhất, thậm chí mỗi cầu thủ xoạc bóng hay cản phá bao nhiêu, họ cũng nắm như lòng bàn tay.

Lợi hại là thế nên Instat đang là bảo bối dắt lưng của khá nhiều CLB tên tuổi như Chelsea, Liverpool hay Sunderland ở Premier League. Tuy nhiên nó chỉ thực sự có ích với những nền bóng đá chuyên nghiệp, nơi người ta có thể mang những chiếc máy quay loại xịn, quy ra tiền Việt là hàng tỷ đồng, chỉ để theo dõi những giải trẻ ở cấp độ thiếu niên. Không quá ngạc nhiên khi kho dữ liệu mà hãng sáng lập ra Instat quảng cáo, chủ yếu có nguồn gốc từ Đông và Nam Âu.

Đây là miền đất mà bóng đá đã phát triển tiệm cận tới ngưỡng đỉnh cao và được trợ giúp khá nhiều từ truyền hình. Nam Mỹ cũng là 1 miền đất hứa với Instat nhờ dữ liệu từ đội ngũ tuyển trạch viên của một loạt CLB lớn cắt cử đến vùng đất này.

Mặc dù vậy, dữ liệu về khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á lại chưa được hãng này quảng cáo nhiều. Có thể hiểu rằng, nếu gặp Brazil, Tây Ban Nha thì HLV Hữu Thắng sẽ rõ như lòng bàn tay. Còn gặp Myanmar, Indonesia, Philippines, có khi nhà cầm quân xứ Nghệ lại "bó tay".

Như nhiều chuyên gia nhận định, Instat rất tốt, rất hiện đại nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn cho cách "mổ băng" truyền thống. Bên cạnh đó, Instat cũng bị đánh giá là yếu trong việc phát hiện những cầu thủ chơi bóng kiểu lãng tử, như Michael Carrick chẳng hạn.

Tiền vệ của MU và ĐT Anh không bao giờ xoạc bóng, tranh chấp hay ghi bàn. Thậm chí anh kiến tạo cũng không nhiều. Cái hay của anh chỉ là sử dụng đầu óc để chọn ra vị trí tốt nhất, giúp duy trì thế trận của đội nhà. Với cách chơi này thì có lẽ hàng chục công thức tính toán của Instat có lẽ cũng chịu không nhìn ra được sự lợi hại.

Theo Phan Nguyên (Vtc.vn)