Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Trợ lý ĐT Thái Lan lên tiếng: 'Tôi không miệt thị ông Park, tất cả chỉ là hiểu lầm'

Trợ lý ĐT Thái Lan Sasa Todic đã lên tiếng về những hành vi có tính khiêu khích với HLV Park Hang-seo sau trận đấu tại sân Mỹ Đình hôm 19/11.

"Chứng kiến phản ứng của truyền thông và người hâm mộ sau trận Việt Nam - Thái Lan, tôi cảm thấy cần phải lên tiếng một lần để làm rõ vấn đề. Những điều mà truyền thông đăng tải hôm qua đều không phải sự thật. Tôi không có ý phân biệt ai cả".

"Có một video cho rằng tôi đang so sánh chiều cao của HLV Park. Nhưng tay tôi đưa lên cao rồi hạ xuống, là ý nói rằng Việt Nam đang ở đỉnh bảng nhưng rồi sẽ có lúc tụt xuống. Tôi tin Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam. Tôi khẳng định một lần nữa cử chỉ đó không phải là xúc phạm một ai cả. Tôi cười và có hành vi như thế để chỉ vị trí của Việt Nam trên bảng điểm mà thôi" - Sasa Todic phân trần.

Toàn cảnh vụ trợ lý ĐT Thái Lan 'cà khịa' HLV Park Hang-seo

Sự việc diễn ra ngay sau khi trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình khép lại. Khi HLV Park Hang-seo bước sang khu vực kỹ thuật của Thái Lan để bắt tay người đồng nghiệp Akira Nishino thì ông Sasa Todic đã tỏ thái độ xem thường bằng nụ cười nửa miệng.

Sau đó, ông giơ tay như muốn mỉa mai chiều cao của HLV trưởng bên phía ĐT Việt Nam. Lập tức, HLV Park Hang-seo tiến đến vị trợ lý kia và đòi "ăn thua đủ". Những người xung quanh và cả HLV Akira Nishino đã phải đứng ra can ngăn, và sau một hồi đôi co, thầy Park mới nguôi giận và rời đi.

Trợ lý ĐT Thái Lan lên tiếng: 'Tôi không miệt thị ông Park, tất cả chỉ là hiểu lầm'

Sau khi lên tiếng phân trần, vị trợ lý ĐT Thái Lan cũng đã gửi lời xin lỗi HLV Park Hang-seo và NHM Việt Nam: "Nhân đây tôi muốn xin lỗi tất cả những ai cảm thấy bị xúc phạm vì hành động bị hiểu lầm của tôi. Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã công kích tôi chỉ vì sự phóng đại của truyền thông. Chỉ hình ảnh không thể nói lên sự thật. Giờ tôi hy vọng mọi người hiểu rõ và chấp nhận lời xin lỗi của tôi".

"Tôi biết hai đội có sự cạnh tranh. Nhưng không vì thế mà tôi lại đi nói dối và làm cho tất cả mọi người tức giận. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Một lần nữa tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn vừa qua trên mặt báo. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam".

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tro-ly-dt-thai-lan-len-tieng-toi-khong-miet-thi-ong-park-tat-ca-chi-la-hieu-lam-d65528.html?demo