Thể thao

Trở lại tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chuẩn bị chinh phục thêm cột mốc lịch sử

Cristiano Ronaldo sẽ độc chiếm vị trí cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều nhất nếu chơi cho Bồ Đào Nha ở trận ra quân vòng loại Euro 2024 đêm nay.

Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha lúc 18 tuổi, khi vào thay huyền thoại đàn anh Luis Figo trong trận giao hữu với Kazakhstan vào ngày 20/8/2003. Đến trận thứ tám, gặp Hy Lạp, cựu tiền đạo của MU và Juventus ghi bàn quốc tế đầu tiên.

Qua gần 20 năm, sau World Cup 2022, Ronaldo cán mốc 196 trận đấu quốc tế - thông số mà không ai vượt qua được trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào.

Trở lại tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chuẩn bị chinh phục thêm cột mốc lịch sử
Trận quốc tế gần nhất của Ronaldo (phải) là trận Bồ Đào Nha thua Morocco ở tứ kết World Cup 2022 hôm 10/12

Chủ nhân của năm Quả Bóng Vàng cùng tuyển thủ Kuwait, Badr Al-Mutawa là hai cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều nhất. Nếu vào sân trong trận gặp Liechtenstein lúc 2h45 ngày 24/3, theo giờ Việt Nam, Ronaldo sẽ độc chiếm kỷ lục.

Gặp Liechtenstein cũng là trận mở màn của Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro 2024. Sau đó ba ngày, tại lượt hai, Ronaldo và đồng đội sẽ làm khách trên sân của một đối thủ nhỏ bé khác Luxembourg.

Tân HLV Bồ Đào Nha, Roberto Martinez vẫn xem Ronaldo là một phần trong kế hoạch hướng tới Euro 2024 và World Cup 2026. Vì thế, CR7 có thể phá sâu kỷ lục là cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều nhất.

Ronaldo hiện còn là cầu thủ lập công nhiều nhất trên đấu trường quốc tế, với 118 bàn trong màu áo Bồ Đào Nha, vượt xa kỷ lục cũ 109 bàn của cựu tiền đạo người Iran Ali Daei.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)