Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Triệu tập dàn sao từ châu Âu vẫn bị loại tủi hổ từ vòng bảng, HLV U23 Thái Lan bao biện thế nào

HLV Worrawoot Srimaka cho rằng Thái Lan thất bại vì không có được đội hình mạnh nhất trước U23 Hàn Quốc, qua đó bị loại khỏi giải U23 châu á 2022.

Ở buổi họp báo sau trận thua Hàn Quốc, HLV Worrawoot Srimaka nói: "Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương, thể lực và các cầu thủ đã không thể thi đấu đúng như mong đợi của ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ khác đã không đủ thể trạng để ra sân trước Hàn Quốc".

Triệu tập dàn sao từ châu Âu vẫn bị loại tủi hổ từ vòng bảng, HLV U23 Thái Lan bao biện thế nào
HLV Worrawoot cho rằng Thái Lan thất bại vì không có được đội hình mạnh nhất trước U23 Hàn Quốc.

Trước lượt cuối, Thái Lan dẫn đầu bảng C và chỉ cần một điểm để vào tứ kết. Nhưng gặp ĐKVĐ Hàn Quốc, Thái Lan thi đấu lép vế và không tạo bất cứ cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp một. Thậm chí, họ còn để Go Jae-Hyeon chọc thủng lưới phút 35.

Sang hiệp hai, dù phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Thái Lan vẫn không thể cải thiện thế trận. Cơ hội tốt nhất của họ đến ở phút 80, khi Achitpol không thắng được thủ thành Goh Dong-Min trong thế đối mặt.

HLV Worrawoot Srimaka nói tiếp: "Tiếc là chúng tôi không có những con người tốt nhất ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc. Suphanat không thể ra sân, trong khi đó Thanawat cùng Benjamin Davies không đạt thể trạng tốt nhất, tất cả đều ảnh hưởng tới màn trình diễn của cả đội".

HLV U23 Thái Lan đồng thời khẳng định đã chuẩn bị tốt và có những cầu thủ giỏi nhất thì mọi thứ đã khác. Ông nói: "Đội đã có cơ hội vượt qua vòng bảng sau 2 trận đầu tiên. Khi bộ khung đang hoạt động tốt, U23 Thái Lan lại có những cầu thủ dính chấn thương nên rất khó để lựa chọn ai đó khác vào sân trong trận gặp Hàn Quốc".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trieu-tap-dan-sao-tu-chau-au-van-bi-loai-tui-ho-tu-vong-bang-hlv-u23-thai-lan-bao-bien-the-nao-tintuc826978