Thể thao

Trận Malaysia thắng Lào tại AFF Cup 2020 bị tố dàn xếp tỷ số

Dư luận đang xôn xao về một lời tố cáo tuyển Lào cố tình buông để thua đậm Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020 diễn ra hôm 9/12, và yêu cầu ban tổ chức điều tra nghi án bán độ.

Ở trận đấu này, tuyển Malaysia đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Lào nhờ cú hat-trick của Safawi Rasid. Trận thắng thứ 2 liên tiếp này giúp "Những chú hổ Malaya" tạm đứng đầu bảng B AFF Cup 2020 với 6 điểm, trong khi tuyển Lào chưa có điểm nào sau 2 lượt trận.

Tuy nhiên, trận đấu này bỗng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội khi một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler cáo buộc tuyển Lào đã dàn xếp tỷ số, cố tình buông và thua đậm.

"Một trận đấu đã được dàn xếp tỷ số mà tuyển Lào cố tình buông cho Malaysia. Ban tổ chức nên bắt đầu mở một cuộc điều tra. Điều này đã xảy ra ở Singapore", tài khoản @Orientalgambler viết trong dòng bình luận thời điểm tài khoản chính thức của giải AFF Cup cập nhật kết quả sau trận tuyển Malaysia thắng Lào.

Trận Malaysia thắng Lào tại AFF Cup 2020 bị tố dàn xếp tỷ số
Dòng bình luận của tài khoản Oriental Gambler cáo buộc tuyển Lào đã dàn xếp tỷ số trong trận thua Malaysia

Những câu này đã gây chú ý với một vài người dùng Twitter đến từ Malaysia và họ phản ứng khá gay gắt. Riêng trang Vocket FC của Malaysia cũng bình luận: "Có lẽ tài khoản Oriental Gambler đã thua lớn trong trò cá cược của mình, đồng thời cho đội tuyển Lào thiếu trung thực khi để Malaysia vùi dập đến 4 bàn".

Tuy nhiên, trước những đáp trả của họ, chủ tài khoản “Oriental Gambler” chỉ đáp lại 1 câu: “Malaysia đã chơi một trận đấu hay, nhưng tôi nói về sự đánh mất tính trong sạch của trận đấu này”.

Hiện tại, phía BTC AFF Cup 2021 chưa có bất kỳ bình luận nào về lời tố cáo trên. Song người hâm mộ khu vực Đông Nam Á vẫn đang xôn xao và đặt câu hỏi về sự trong sạch của màn so tài giữa Malaysia và Lào.

Thậm chí, có người còn cho rằng ĐT Việt Nam đang bị "hội đồng". Lý do là bởi, ở trận gặp ĐT Việt Nam ngày ra quân, Lào đã thi đấu rất chặt chẽ và làm mọi cách để hạn chế tối đa bàn thua.

Dàn xếp tỷ số không phải điều mới với bóng đá Lào. Tháng 7/2020, cựu tuyển thủ Lào Thipphonexay Inthavongsa bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm thi đấu vĩnh viễn vì tham gia dàn xếp tỷ số trận thua 0-4 của ĐT Lào tước Hong Kong vào tháng 10/2017. LĐBĐ Lào là bên tố giác Inthavongsa.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tran-malaysia-thang-lao-tai-aff-cup-2020-bi-to-dan-xep-ty-so-tintuc800634