Thể thao

Trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2020/21 bị hoãn vì Covid-19

Trận đấu giữa Newcastle gặp Aston Villa trên sân Villa Park ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này đã chính thức bị hoãn, và trở thành trận đầu tiên là nạn nhân của đại dịch Covid-19.

Tham vọng đưa người hâm mộ trở lại sân vận động của BTC giải Ngoại hạng Anh vừa bị dội một gáo nước lạnh vì dịch Covid-19, khi Newcastle vừa chính thức trở thành một “ổ dịch”.

Trước trận thắng Crystal Palace 2-0 diễn ra cuối tuần qua thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh, trong đội Newcastle có 3 cầu thủ dính Covid-19 trước. Số cầu thủ này đã được cách ly từ trước trận đấu.

Tuy nhiên, các đợt xét nghiệm toàn bộ thành viên đội bóng sau trận đấu cho biết số ca nhiễm tăng lên 5 người, và hiện có nguy cơ bùng phát thêm. Phát hiện mới này buộc ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đề nghị toàn đội này cách ly tại nhà không tập luyện.

Trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2020/21 bị hoãn vì Covid-19
CLB Newcastle phải tạm ngừng thi đấu do dịch Covid-19 bùng phát trong đội

Hôm qua, Newcastle đã tuyên bố đóng cửa trung tâm huấn luyện để khử trùng, đồng thời yêu cầu tất cả thành viên đội một tự cách ly tại nhà riêng. Ngoài ra, "Chích chòe" cũng được đề nghị không di chuyển đến sân Villa Park thi đấu với Aston Villa dù với bất cứ đội hình nào, vì có nguy cơ gây lây nhiễm bệnh.

Đến hôm nay, ban tổ chức Ngoại hạng Anh thông báo trận đấu giữa Aston Villa và Newcaslte vào đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 tuần này sẽ bị hoãn vô thời hạn. Trong thông báo trên trang chủ, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết họ đã tham khảo ý kiến từ các cơ quan chức năng và các cố vấn y tế trước khi đưa ra quyết định.

Trong thông báo của mình, CLB Newcastle cho biết họ đã xác định nguồn lây bệnh trong đội là từ một nhân viên đội bóng khi tiếp xúc với một cầu thủ trở về từ loạt trận thi đấu quốc tế.

Như vậy, đây là trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh bị hoãn lại do Covid-19 kể từ khi giải đấu này trở lại vào tháng 6 và bắt đầu mùa giải mới vào tháng 9 vừa qua. ngoài ra, BTC cũng thắt chặt công tác kiểm tra xét nghiệm Covid-19, và đề nghị các CLB nâng cao cảnh giác tránh để bệnh lọt vào đội bóng như trường hợp của Newcastle.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)