Thể thao

Trận đấu tại giải VĐQG Brazil bị hoãn vào phút chót vì 10 cầu thủ dính Covid-19

Trận làm khách của Sao Paulo trước Goias ở giải VĐQG Brazil đã không thể diễn ra theo kế hoạch vì 10 cầu thủ chủ nhà dính Covid-19.

Theo lịch, Sao Paulo có chuyến làm khách Goias ở vòng 1 giải vô địch bóng đá Brazil mùa 2020 vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, trận đấu đã bị hoãn vì 10 cầu thủ chủ nhà được xác định dính Covid-19.

Điều đáng nói, 8 trong 10 cầu thủ dính bệnh có tên trong đội hình đá chính trước Sao Paulo. Trước đó vào thứ Năm, cầu thủ của cả hai đội đã phải xét nghiệm nhưng được mô tả là "không đúng cách".

Trận đấu tại giải VĐQG Brazil bị hoãn vào phút chót vì 10 cầu thủ dính Covid-19

Đến thứ Sáu, những bài test sâu hơn đã được tiến hành và cho ra kết quả 10 trường hợp dương tính phía Goias. Đội bóng này đã yêu cầu hoãn trận đấu, song CBF phải chờ tới sát thời gian bóng lăn (4 giờ chiều giờ địa phương) mới thông báo cuộc so tài giữa Goias và Sao Paulo bị hoãn.

Lý giải cho việc thông báo chậm chễ này, Chủ tịch ủy ban y tế của CBF, Jorge Pagura cho biết: "Ngay sau khi có kết quả rõ ràng là Goiás có 10 cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi đã bắt đầu liên hệ với bộ phận y tế của Goias.

Phía Goias đã yêu cầu xét nghiệm thêm và để chắc chắn, chúng tôi đã đợi trong khoảng thời gian tối đa. Gần đến thời điểm đưa ra quyết định, kết quả có 10 cầu thủ dương tính. Khi đó, sức khỏe là trên hết".

Tương tự nhiều quốc gia trên thế giới, tình hình dịch Covid-19 ở Brazil đang diễn biến rất phức tạp. Theo Goal, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3 triệu người được xác định dương tính với Covid-19 ở quốc gia Nam Mỹ này và hơn 100 nghìn trường hợp tử vong.

Hoài Thương (Nguoiduatin.vn)