Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại Vòng loại World Cup có thể diễn ra ở sân trung lập

Diễn biến dịch COVID-19 tại Malaysia đang khiến việc tổ chức trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nước này với Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang đứng trước nhiều khó khăn.

Theo lịch thi đấu do FIFA và AFC công bố, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 30/3/2021 tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến trận đấu này nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải tạm hoãn.

Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chính phủ Malaysia đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt về việc xuất nhập cảnh để chống dịch. Theo quy định, các VĐV và đội thể thao Malaysia thi đấu quốc tế cần được Cục Xuất nhập cảnh nước này cho phép.

Bên cạnh đó, các đội thể thao quốc tế đến Malaysia thi đấu cũng cần sự phê chuẩn của cơ quan chức năng Malaysia, bên cạnh việc phải thực hiện cách ly tối thiểu là 10 ngày.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại Vòng loại World Cup có thể diễn ra ở sân trung lập
Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi vòng loại World Cup 2022

Và theo lịch thi đấu, tuyển Malaysia sẽ phải làm khách trước UAE vào ngày 25/3, trước khi quay trở lại Kuala Lumpur để tái đấu ĐT Việt Nam vào ngày 30/3.

Như theo quy định của chính phủ Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ phải cách ly 10 ngày khi đến Malaysia. Tương tự, đội tuyển Malaysia cũng có khả năng phải cách ly 10 ngày khi trở về nước sau trận đấu với UAE tại Dubai.

Với quỹ thời gian giữa hai trận đấu chỉ có đúng 5 ngày, như vậy nếu không được thông qua cơ chế đặc biệt, thầy trò ông Tan Cheng Hoe khó lòng có thể thi đấu trận gặp Việt Nam.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại Vòng loại World Cup có thể diễn ra ở sân trung lập - 1
HLV tuyển Malaysia - Tan Cheng Hoe

Được biết, LĐBĐ Malaysia đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết khâu cách ly cho đội nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi Malaysia được nới lỏng, đội tuyển nước này không phải cách ly khi trở về từ UAE, khó có gì đảm bảo các đội bóng ở cùng bảng G cũng như các bảng đấu khác nhận được sự ưu tiên tương tự mỗi khi họ đi sân khách rồi trở về sân nhà.

Và theo những thông tin mới nhất, khả năng thi đấu ở một điểm tập trung đang là phương án nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của các quan chức AFC. Như vậy, Malaysia có thể tiếp Việt Nam ở sân trung lập.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)