Thể thao >> AFF Cup 2018

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình chưa diễn ra, báo châu Á đã đồng loạt bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch

Cổ động viên từ khắp các quốc gia Đông Nam Á và cả châu Á bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đả bại Malaysia để giương cao cúp vô địch AFF Cup 2018 sau 1 thập kỷ chờ đợi.

Trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lampur của Malaysia đã để lại cho người hâm mộ khắp châu Á những cảm xúc khó tả. Để thua liên tiếp 2 bàn trên chính sân nhà có lẽ là viễn cảnh xấu nhất mà thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chưa từng nghĩ đến, để rồi phải vật vã gỡ hòa 2 bàn mặc dù trước đó họ khẳng định rằng có thể thắng Việt Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, với kết quả hòa 2-2 sẽ đem lại một trận đấu chung kết lượt về càng gay cấn hơn nữa trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sau trận đấu lượt đi, một số tờ báo lớn ở châu Á tỏ ra tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tờ Fox Sport có bài viết: "Malaysia đã chiến đấu để níu giữ hy vọng sống trước đội tuyển Việt Nam". Tác giả bài viết tên Gabriel Tan cũng tin rằng Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn khi có được 2 bàn thắng trên sân khách: "Việc ghi được 2 bàn thắng trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế không hề nhỏ trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình".

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình chưa diễn ra, báo châu Á đã đồng loạt bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch

Trước khi trận chung kết lượt về diễn ra, một số tờ báo lớn chuyên về thể thao bày tỏ niềm tin rằng các chàng trai đầy sức trẻ của đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích và giành cúp vô địch. 

Tờ Goal có bài viết: "Trận hòa ở đất Malaysia giúp Việt Nam có được lợi thế". Tác giả bài viết nhận định: "2 bàn thắng trên sân khách của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia sẽ phải cực kỳ đau đầu. Các cầu thủ Việt Nam đã khiến cho Malaysia có một trận đấu khá chật vật trong trận đấu trên sân Bukit Jalil. Họ đã tận dụng tốt việc đối thủ không thể định vị vị trí sau khi mất bóng, để tung ra hai đường phản công nguy hiểm và rồi có được 2 bàn thắng. Sau đó, Malaysia phải dồn tực tấn công để có được 2 bàn thắng gỡ hòa. Việc ghi 2 bàn trên sân khách đã mang lại cho đội tuyển Việt Nam lợi thế lớn. Có sự cổ vũ của cổ động viên nhà trân sân Mỹ Đình sẽ tiếp thêm lửa giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang cúp vô địch về cho đất nước".

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Việt Nam không thể giữ được lợi thế nhưng họ vẫn giữ niềm tin rằng việc ghi 2 bàn trên sân khách sẽ giúp đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế trước cuộc đấu đầy gay cấn ở Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình chưa diễn ra, báo châu Á đã đồng loạt bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - 1
Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và các học trò của ông.

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang-seo cũng đã lên tiếng: "Đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu với một tinh thần ngoan cường tại chảo lửa Bukit Jalil. Các học trò của ngài Park Hang-seo mới là những người dẫn trước tới 2-0. Bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy khiến Malaysia khốn đốn mới có thể giành được một kết quả hòa trên sân nhà".

Tờ Sports Seoul chạy hàng tít lớn: "Chung kết AFF Cup: Phép thuật Park Hang Seo giúp đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn thắng quan trọng".

Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình chưa diễn ra, báo châu Á đã đồng loạt bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - 2

Trang Newsis của Hàn Quốc có cái nhìn đầy tích cực: "Hòa 2-2 trên sân khách là kết quả khá tốt với thầy trò ngài Park Hang-seo. Mong rằng, tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup sau đúng 10 năm, từ năm 2008".

Trang tin My Daily bày tỏ sự tin tưởng rằng: "Mặc dù để lỡ chiến thắng nhưng tuyển Việt Nam có 2 bàn trên sân khách Malaysia với trận hòa 2-2, họ đang nắm rất nhiều cơ hội để đem về chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018".

Theo L.T (Helino)