Thể thao >> Champions League

Tottenham phải trả giá đắt sau trận thắng Man City: Harry Kane nguy cơ phải nghỉ hết mùa vì chấn thương

Tiền đạo người Anh được chẩn đoán tái phát chấn thương mắt cá và có thể phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.

Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur đã có chiến thắng 1-0 trước Man City trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League nhờ bàn thắng duy nhất của Son Heung-Min. Đây là trận đấu mà Tottenham Hotspur hoàn toàn áp đảo khi không để Man City có tình huống dứt điểm nguy hiểm nào (trừ pha đá penalty hỏng ăn của Sergio Aguero).

Tottenham phải trả giá đắt sau trận thắng Man City: Harry Kane nguy cơ phải nghỉ hết mùa vì chấn thương
Tình huống dẫn đến chấn thương của Kane

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Tottenham Hotspur lại không trọn vẹn khi Harry Kane dính chấn thương nặng. Tiền đạo người Anh dường như đã tái phát chấn thương mắt cá sau nỗ lực truy cản đường bóng của Fabian Delph.

Tình huống quay chậm cho thấy Delph đã giẫm vào mắt cá của Harry Kane, và khiến cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Thậm chí, thủ quân ĐT Anh phải cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế để khập khiễng đi vào đường hầm sân Tottenham Hotspur.

Tottenham phải trả giá đắt sau trận thắng Man City: Harry Kane nguy cơ phải nghỉ hết mùa vì chấn thương - 1
Tiền đạo người Anh cần đội ngũ y tế dìu khỏi sân

Sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino tỏ ra vô cùng lo lắng với chấn thương của cậu học trò cưng: "Chúng tôi rất lo lắng với chấn thương của cậu ấy. Có thể là Tottenham Hotspur sẽ không có sự phục vụ của Harry Kane đến hết mùa giải".

"Chúng tôi vẫn hy vọng rằng cậu ấy không gặp phải vấn đề quá lớn. Nhưng Kane cũng không có nhiều thời gian để hồi phục. Cậu ấy đã dính chấn thương mắt cá và chúng ta phải chờ xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào".

Còn nhớ, Harry Kane cũng đã dính chấn thương mắt cá ở trận gặp MU vào đầu năm nay và phải nghỉ thi đấu 2 tháng. Chính vì thế, NHM Tottenham Hotspur đang tỏ ra rất lo lắng, bởi đội bóng đang bước vào giai đoạn nước rút. Ngoài Champions League, Gà trống cũng đang phải chiến đấu để đảm bảo một suất trong Top 4 tại Ngoại hạng Anh.

Thái Duy (SHTT)