Thể thao >> Thể thao trong nước

Tổng thư ký VFF: U22 Việt Nam đủ sức vượt qua bảng tử thần SEA Games 30

Theo tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, thử thách tại vòng bảng SEA Games 30 không vượt quá khả năng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Sáng nay (15/10), tại Manila - Philippines, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Theo đó, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu gồm 6 đội, cùng U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

So với bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Philippines, bảng đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo nhiều đội hơn và cũng "khoai" hơn rất nhiều. Dù vậy, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh lại không hề tỏ ra lo lắng về vấn đề này.

Tổng thư ký VFF: U22 Việt Nam đủ sức vượt qua bảng tử thần SEA Games 30

"Với thực lực hiện nay đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng và phấn đấu giành vị trí cao nhất. Người hâm mộ hãy chúc cho đội tuyển U22 Việt Nam may mắn trên hành trình đầy thử thách này".

Đáng chú ý, trong 5 đối thủ ở bảng B thì có 3 đội từng đối đầu U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa diễn ra đầu năm nay. Đó là U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Brunei. HLV Park Hang Seo và các học trò đánh bại cả 3 đối thủ này mà không để thủng lưới bàn nào.

Có một sự trùng hợp rất thú vị, đó là theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng rơi vào bảng đấu có Thái Lan và Indonesia. Thái Lan sẽ là đối thủ chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các nữ tuyển thủ sẽ đi đến trận chung kết của môn bóng đá nữ SEA Games 2019", ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Ngọc Linh (SHTT)