Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tổng thư ký AFC gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc ở vòng loại U23 châu Á 2020

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm chúc mừng chiến tích vang dội của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào, U23 Việt Nam là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất trong khối các quốc gia Đông Nam Á tại vòng loại. Trong đó không thể không nhắc đến màn trình diễn xuất sắc của đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo khi “vùi dập” kình địch U23 Thái Lan với tỉ số 4-0.

Trước màn trình diễn ngoạn mục đến từ các chàng trai áo đỏ, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), ông Dato’ Windsor John đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải và bày tỏ niềm vui, niềm hân hoan tới toàn thể thành viên đội tuyển U23 Việt Nam.

Tổng thư ký AFC gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc ở vòng loại U23 châu Á 2020

Trong bức thư được VFF đăng tải trên trang chủ có đoạn: “Màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam tại các trận vòng bảng rất tuyệt vời. Cá nhân tôi tự tin rằng lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ viết tiếp một trang mới cho bóng đá châu Á trong tương lai; chúc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều may mắn và thi đấu đạt kết quả tốt nhất”.

Đây là một vinh dự lớn dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam, để họ vững tin hơn và có thêm động lực trước những thử thách sắp tới. Theo kết quả phân nhóm hạt giống tại VCK U23 Châu Á 2020, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nằm ở nhóm 1 (nhóm cao nhất) cùng với đương kim vô địch Uzbekistan, bại tướng ở giải năm ngoái Qatar cùng chủ nhà Thái Lan.

Bảo Linh (SHTT)