Thể thao >> Olympic 2020

Tổng hợp ngày thi đấu 26/7 tại Olympic Tokyo 2020 của đoàn thể thao Việt Nam: Thuỳ Linh và Ánh Viên đều không thành công!

Trong ngày thi đấu hôm nay (26/7), đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 2 môn cầu lông và bơi tại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, 2 tuyển thủ Nguyễn Thuỳ Linh và Nguyễn Thị Ánh Viên đều thi đấu không thành công.

Tổng hợp ngày thi đấu 26/7 tại Olympic Tokyo 2020 của đoàn thể thao Việt Nam: Thuỳ Linh và Ánh Viên đều không thành công!

Môn cầu lông

Vào buổi trưa đã diễn ra trận đấu thứ 2 của bảng P ở nội dung đơn nữ môn cầu lông. Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh của Việt Nam đã có cuộc đối đầu với Tai Tzu Ying (Đài Loan). Cần nói rõ, Tai Tzu Ying là đối thủ rất mạnh khi đang là tay vợt số 1 thế giới, nhưng giới chuyên môn đã khá bất ngờ khi Linh khởi đầu khá tốt và đã có lúc dẫn điểm trong hiệp 1. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, Tai Tzu Ying đã dần vượt lên và sau đó cô chiến thắng trước Thuỳ Linh 21/16 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, tâm lý thi đấu có lẽ đã ảnh hưởng phần nào đến việc thi đấu của Thùy Linh, nên sự tự tin đã không còn. Cô liên tục mắc lỗi và bị đối thủ dẫn điểm với khoảng cách quá xa. Sau đó, dù đã cố gắng rút ngắn khoảng cách, nhưng Thuỳ Linh vẫn không thể tạo nên bất ngờ nên đành thúc thủ với điểm số 11/21. Thua trắng 0-2 (16/21, 11/21), Thuỳ Linh đang tạm thời đứng thứ nhì của bảng P. Xếp đầu bảng đấu này là tay vợt Tai Tzu Ying của Đài Loan.

Môn bơi

Tổng hợp ngày thi đấu 26/7 tại Olympic Tokyo 2020 của đoàn thể thao Việt Nam: Thuỳ Linh và Ánh Viên đều không thành công! - 1
Ánh Viên thi đấu không thành công ở cự ly 200m tự do nữ. Ảnh: Thu Sâm

Chiều nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào đấu loại nội dung 200m tự do. Do thành tích tốt nhất của Ánh Viên là 2’00”75 tại SEA Games 2019 trên đất Philippines không cao, nên “tiểu tiên cá” chỉ được xếp ở đường bơi thứ 8. Kết quả, Ánh Viên cũng chỉ về đích thứ 8 sau 2’05”30.

Đây là thành tích rất tệ của Ánh Viên, vì chẳng những nó còn kém thông số 2”00’75 giúp cô đạt chuẩn B để giành vé đến Olympic Tokyo, thậm chí thành tích này kém rất xa kỷ lục quốc gia 1’58”82 do chính cô thiết lập hồi tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên, phải thông cảm vì trong hai năm 2020 và 2021, Ánh Viên gần như không có HLV và tự tập một mình tại Trung tâm HLTTQG TP.HCM, nên thật khó để đòi hỏi thành tích cao của cô tại đại hội lần này.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/olympic/tong-hop-ngay-thi-dau-26-7-tai-olympic-tokyo-cua-doan-the-thao-viet-nam-thuy-linh-va-anh-vien-deu-khong-thanh-cong-3389692107.html