Thể thao

Tổng Giám đốc VOV tiết lộ về Lễ đón, vinh danh tuyển Olympic VN

Theo thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ngày 2.9, VOV phối hợp cùng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.Hà Nội sẽ tổ chức Lễ đón đoàn VĐV Việt Nam, trong đó có đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam trở về từ ASIAD 2018. Nhân sự kiện quan trọng này, Dân Việt đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc VOV.

Thưa ông, vì sao VOV lại quyết định tổ chức lễ đón và vinh danh đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18. Liệu công việc này có quá sức với VOV?

- Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định đứng ra chủ trì phối hợp sự kiện này vì chúng tôi coi đây như đoạn kết con đường mà đoàn thể thao Việt Nam đã đi tại kỳ ASIAD lần này. Chúng tôi không lo việc này quá sức mình vì chúng tôi đã phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Vietnam Airlines và một số đơn vị liên quan để tổ chức lễ đón đoàn thể thao Việt Nam cũng như gala chúc mừng các vận động viên một cách chu đáo nhất.

Tổng Giám đốc VOV tiết lộ về Lễ đón, vinh danh tuyển Olympic VN
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: VTC News

Chúng tôi cũng đánh giá đây là một hoạt động hết sức cần thiết và ý nghĩa để động viên không chỉ những VĐV đạt thành tích cao tại ASIAD vừa rồi (đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam, các VĐV giành được HCV) mà còn khích lệ cả những người không đạt được thành tích cao… Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ được giao lưu với các VĐV, nghe được những tâm tư, giãi bày từ họ trong những ngày thi đấu khó khăn vừa qua để thêm hiểu, cảm thông và chia sẻ.

Chúng tôi cũng muốn hoạt động này sẽ tạo ra một khí thế để từ nay về sau, mỗi khi có những sự kiện thể thao lớn của nước nhà, chúng ta lại tiếp tục tổ chức những Lễ vinh danh để anh em VĐV ý thức được mình có vinh dự cũng như trọng trách lớn lao như thế nào đối với Tổ quốc và người hâm mộ, để từ đó họ tiếp tục nỗ lực, cố gắng tập luyện để giành nhưng thành tích cao hơn nữa.

Lãnh đạo VOV đưa ra quyết định tổ chức lễ đón đoàn thể thao Việt Nam từ thời điểm nào, thưa ông?

- Chúng ta có thể thấy đoàn Thể thao Việt Nam trong kỳ ASIAD này có những bước tiến ngoạn mục. Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam hiện đã lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á, đang chờ trận đấu tranh Huy chương đồng. Hoặc như các bộ môn như chèo thuyền (rowing), pencak silat hay nhảy xa đều xuất sắc giành được những tấm HCV quý giá. Thấy được những thành thích vượt bậc của Thể thao nước nhà, chúng tôi đã quyết định cùng với Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội tổ chức một chương trình Gala chào mừng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD.

Cũng cần phải nói thêm, việc tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình các sự kiện như này đối với VOV có thể coi là “của nhà trồng được”, không có khó khăn gì nhiều. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng với người hâm mộ tạo nên một tiếng nói vừa hân hoan vừa tự hào, một lời tri ân tự đáy lòng dành cho những VĐV đã cống hiến hết mình cho vinh quang của Tổ quốc.

Có điều gì ông thấy cần phải rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đón đội tuyển bóng đá U23 trở về sau khi giành ngôi á quân tại Giải Vô địch U23 châu Á đầu năm?

Tổng Giám đốc VOV tiết lộ về Lễ đón, vinh danh tuyển Olympic VN - 1

Tổng Giám đốc VOV tiết lộ về Lễ đón, vinh danh tuyển Olympic VN - 2
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ xuống đường mừng chiến thắng của O.Việt Nam trước O.Syria ở tứ kết. Ảnh: FBNV

- Nhìn chung ở sự kiện đó có những điều gì tốt chúng tôi sẽ kế thừa, những điều gì còn sơ suất thì sẽ tìm cách hạn chế. Đặc biệt tôi thấy việc đưa đón đoàn thể thao phải đảm bảo chu đáo và an toàn nhất.

Chúng tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể với TP Hà Nội và Bộ VHTTDL cũng như một số đơn vị khác, từ việc các VĐV từ Indonesia về Việt Nam bằng máy bay ra sao, buổi đón tại sân bay Nội Bài thế nào, chặng đường từ sân bay về SVĐ quốc gia Mỹ Đình bố trí sao cho hợp lý, khoa học nhất, tránh cho các VĐV phải trải qua một quãng thời gian quá dài trên đường gây mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần… Vào ngày này thì không nên có điều gì sơ suất để làm hao hụt niềm vui chung của cả đất nước

Với tình cảm to lớn mà người hâm mộ dành cho đội tuyển Olympic Việt Nam nói riêng và các VĐV nói chung, ông có lo lắng việc đưa đón đoàn VĐV từ sân bay về TP gặp phải nhiều phiền phức?

- Điều này nói trước cũng khó, nhưng nếu cố gắng và có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ các lực lượng liên quan, chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Ví dụ như để giải quyết vấn đề ách tắc giao thông trên tuyến đường từ sân bay về thành phố, phải có sự phối hợp tốt giữa Sở Giao thông – Vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

VOV cũng sẽ huy động kênh phát thanh giao thông (VOV Giao thông) vào cuộc để hỗ trợ với lực lượng chức năng và huy động người đi xe đảm bảo an toàn giao thông trong ngày hôm đó… Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để lễ đón đoàn thể thao diễn ra chu đáo, khoa học.

Theo kế hoạch, ngày 2.9 sẽ là ngày hoàn toàn dành cho người hâm mộ vinh danh các VĐV. Còn sau đó mới là các nghi lễ chính thức từ phía Nhà nước.

Tổng Giám đốc VOV tiết lộ về Lễ đón, vinh danh tuyển Olympic VN - 3
Người hâm mộ đón chào tuyển U23 Việt Nam thành công tại VCK U23 châu Á 2018 hồi đầu năm 2018.

Về khâu tổ chức, VOV có lo lắng điều gì nhất khi lần đầu tổ chức một sự kiện?

- Phần lo lắng nhất lúc này theo tôi lại nằm chính ở người hâm mộ. Chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ với những người hâm mộ rằng: Các bạn có quyền thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình với các VĐV mà bạn yêu quý, nhưng hãy cố gắng thể hiện tình yêu đó một cách thông minh, hợp lý nhất để tránh gây ra những phiền phức không đáng có vào ngày 2.9 tới đây.

Lãnh đạo VOV vừa quyết định sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho Olympic Việt Nam nếu giành được HCĐ. Như vậy tại kỳ ASIAD lần này, VOV sẽ giành hơn 2,5 tỷ đồng để thưởng nóng cho các VĐV. Ông có thể chia sẻ nguồn tiền thưởng cho các VĐV được VOV trích từ đâu?

- Người hâm mộ hãy yên tâm là VOV không trích tiền từ ngân sách Nhà nước để thưởng cho các VĐV, cũng không sử dụng nguồn tiền từ các nhà tài trợ, các Mạnh Thường Quân. Chúng tôi không làm chuyện “của người phúc ta” như vậy. VOV có nhiều nguồn thu chính đáng khác và các nguồn thu này đủ để chúng tôi dành ra một khoản tiền động viên, khích lệ kịp thời các VĐV của chúng ta.

Xin cảm ơn ông!

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Tự hào Việt Nam!” nhằm vinh danh VĐV có thành tích cao tại ASIAD 2018 vào chiều ngày 2.9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhằm tôn vinh những thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Á Vận hội ASIAD 2018 tổ chức tại Indonesia, trong đó có kỳ tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục, đồng thời đáp ứng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ, VOV phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Tự hào Việt Nam!”.

Tham dự chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội giao lưu với các Vận động viên đã đạt thành tích cao tại Á Vận hội ASIAD vừa qua, đặc biệt là các cầu thủ trong đội bóng đá nam Olympic Việt Nam. Bên cạnh đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng.

Chương trình diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội từ 17h đến 19h, ngày 2.9.2018 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống đa phương tiện của VOV, bao gồm các kênh phát thanh VOV1, VOV2, các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VOVTV, báo điện tử VOV.VN, VTC.VN, ứng dụng VTC Now và tiếp sóng trên một số Đài phát thanh truyền hình trong nước.

Người hâm mộ có thể đăng ký tham dự thông qua VOV.VN và VTC News và một số báo điện tử lớn từ chiều ngày 31.8.2018.

“Tự hào Việt Nam!” không chỉ là chương trình khích lệ, động viên kết quả thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên tham dự ASIAD 2018 mà đồng thời cũng là sự kiện văn hóa thể thao có ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Theo Hải Phong (Dân Việt)