Thể thao >> Thể thao quốc tế

Toàn thua ở mọi cấp độ đội tuyển, người Thái đã tâm phục khẩu phục?

Với thất bại của đội U19 đêm qua, Thái Lan như vậy đã toàn thua trước Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển.

Tối qua (10/10), cùng thời điểm diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, U19 Việt Nam cũng có trận đấu với U19 Thái Lan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Bangkok 2019. Đây cũng là trận ra mắt của “Phù thủy trắng” Philippe Troussier trên cương vị HLV đội U19 Việt Nam. Chung cuộc, U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trong sự ngỡ ngàng của CĐV đội chủ nhà.

Với trận thắng này, U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc ở chung kết, trong khi đội Thái Lan phân hạng ba cùng Uzbekistan. Như vậy, chỉ trong vòng một năm qua, bóng đá Thái Lan thua Việt Nam ở các cấp độ U23, đội tuyển và bây giờ là U19. Ở trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại hai World Cup 2022, tuyển Thái Lan chỉ hòa Việt Nam 0-0 trên sân nhà.

Nhiều lời kêu gọi chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ chức được các CĐV phát động. “Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bóng đá Việt Nam đang vượt mặt Thái Lan ở hầu hết cấp độ, nhưng vị chủ tịch FAT vẫn còn giữ vững chiếc ghế”, CĐV Aek Taem Phet tỏ ra cay đắng sau thất bại của U19 Thái Lan.

Toàn thua ở mọi cấp độ đội tuyển, người Thái đã tâm phục khẩu phục?

CĐV Spol Picker bình luận: “Tôi chấp nhận viễn cảnh bóng đá Việt Nam vượt trội Thái Lan, nên thua thêm một trận ở cấp U19 không có gì bất ngờ”. Trong khi đó, CĐV Kanrawee Aeamday tự hỏi: “Đến bao giờ chúng ta mới tìm lại cảm giác đánh bại Việt Nam?”.

Mới đây nhất, những tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, cụ thể là SIAM với FOX Sports bản Thái còn làm hẳn 2 tin bài. Một, ghen tị với U19 Việt Nam khi được HLV Philippe Troussier vạch lộ trình đến World Cup 2026. Hai, nêu quan điểm HLV Akira Nishino noi gương HLV Park Hang-seo với công việc ở 2 cấp độ U23 và ĐTQG.

Đã qua rồi cái thời chúng ta luôn lấy Thái Lan làm mục tiêu đánh bại bằng mọi giá. Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam sẵn sàng chơi xòng phẳng với những đội tuyển tầm cỡ châu lục. Thậm chí, chính kẻ luôn coi mình là anh cả của khu vực lại đang tỏ ra khá "sân si" khi vị thế bị đe dọa.

Kể từ sau AFF Cup 2018 rồi tiếp đến là ASIAN Cup 2019, bóng đá Thái Lan liên tục mời các cấp độ tuyển Việt Nam qua đá giao hữu. Mới nhất là lời mời dành cho U19 rồi U22, còn trước đó là ở giải King's Cup 2019 - Thái Lan thua 0-1 Việt Nam...

Ngọc Linh (SHTT)