Thể thao

Toàn đội Liverpool quỳ gối vì George Foyd

Các cầu thủ Liverpool đồng loạt ngừng tập và quỳ gối trong buổi tập hôm 1/6, để ủng hộ phong trào Black Lives Matter (Người da màu đáng được sống) đang diễn ra ở Mỹ.

Trên sân tập, các cầu thủ Liverpool mặc xen lẫn áo sân nhà, sân khách và áo tập với những màu khác nhau, tượng trưng cho nhiều màu da. Tất cả ngừng tập và quỳ gối quanh vòng tròn giữa sân, để hưởng ứng phong trào Black Lives Matter.

Nhiều ngôi sao của Liverpool, trong đó có Georginio Wijnaldum, James Milner, Virgil Van Dijk và Andy Robertson, chia sẻ bức ảnh toàn đội quỳ gối lên mạng xã hội với thông điệp: "Đoàn kết là sức mạnh".

Toàn đội Liverpool quỳ gối vì George Foyd
Caption

Đây là buổi tập luyện tập trung toàn đội đầu tiên của Liverpool kể từ khi giải Ngoại Hạng Anh bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lúc này các CLB đang chuẩn bị cho sự trở lại của giải đấu vào ngày 17/6.

Những ngày vừa qua, nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng cũng chung tay lan tỏa phong trào này. Marcus Rashford và Paul Pogba đều đã chia sẻ các bài viết ủng hộ người da màu. Tiền đạo Kylian Mbappe của PSG mới đây đăng tải hình ảnh trên mạng với nội dung, “Cảnh sát cần ở bên chúng tôi chứ không phải chống lại chúng tôi”.

Chưa hết, Chủ tịch của dự án Kick It Out – Sanjay Bhandari hy vọng tất cả các cầu thủ Ngoại hạng Anh tới đây nên ăn mừng bàn thắng bằng cách quỳ một chân – như Marcus Thuram đã làm. Hành động đó sẽ giúp phong trào #BlackLivesMatter được lan toả rộng rãi.

Phong trào Black Lives Matter rộ lên sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát Mỹ ghì đầu đến chết cách đây ít ngày. Floyd, 46 tuổi, từng là VĐV bóng rổ và bóng bầu dục khi còn học đại học.

Cái chết của Floyd, cùng việc một người da màu khác là Ahmaud Arbery bị truy đuổi và giết chết 3 ngày sau đó, khiến nước Mỹ trở nên bạo loạn với những cuộc biểu tình đòi công lý cho các nạn nhân.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)