Thể thao

Tỏa sáng ở Olympic, sao trẻ Nhật Bản được hàng loạt đội bóng săn đón

Phong độ cao ở Olympic Tokyo 2020 giúp sao trẻ Takefusa Kubo đang được rất nhiều câu lạc bộ tại châu Âu săn đón.

Phong độ cao ở Olympic Tokyo 2020 giúp sao trẻ Takefusa Kubo đang được rất nhiều câu lạc bộ tại châu Âu săn đón.

Tại Olympic Tokyo, tài năng trẻ Takefusa Kubo là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất ở môn bóng đá nam. Với 3 bàn thắng ghi được cùng màn trình diễn chói sáng, cầu thủ sinh năm 2001 giúp Olympic Nhật Bản tiến tới bán kết và chỉ chịu dừng chân trước ông lớn Tây Ban Nha.

Tỏa sáng ở Olympic, sao trẻ Nhật Bản được hàng loạt đội bóng săn đón
Với thể hình nhỏ con và lối chơi lắt léo, Kubo có biệt danh “Messi Nhật Bản“. Ảnh: Getty

Tuần tới, Kubo sẽ quay trở lại Real Madrid để tập luyện. Tuy nhiên, tài năng trẻ này sẽ một lần nữa được cho mượn vì Los Blancos đã có đủ 3 suất cho các cầu thủ ngoài châu Âu là Vinicius, Rodrygo và Militao.

Cầu thủ sinh năm 2001 cũng chưa để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ “Kền kền trắng”. Anh thi đấu khá nhạt nhòa khi chỉ ghi năm bàn qua ba năm thi đấu tại Tây Ban Nha. Nhưng tài năng trẻ hoàn toàn lột xác khi trở về Nhật Bản - nơi anh là thủ lĩnh và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.

"Kubo tạo ra sự khác biệt, thể hiện đẳng cấp trong từng cú chạm bóng. Kubo không né tránh va chạm, bất chấp hạn chế thể hình. Anh vẫn làm chủ các pha tranh chấp và thoát khỏi sự đeo bám của đối phương nhờ tốc độ, sự bền bỉ, lắt léo, khả năng rê dắt và sự chính xác", tờ Marca bình luận.

Dù chưa có nhiều trải nghiệm tại đội một của “Kền kền trắng”, sức hút truyền thông của Kubo là rất lớn. Theo Marca, các trận đấu của Mallorca, đội bóng mà tiền vệ 20 tuổi từng đầu quân, có tỷ lệ xem nhiều nhất ở Nhật Bản trong mùa 2019/20. Điều tương tự cũng xảy ra khi cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia chuyển đến Villarreal và Getafe.

Vì vậy, cả Real Madrid và La Liga đều rất muốn giữ viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản. Kế hoạch của đội chủ sân Bernabeu là trao cơ hội chính thức cho Kubo vào mùa giải 2022/23, khi Vinicius lấy thành công quốc tịch châu Âu.

Hiện tại, hàng loạt đội bóng tại La Liga và Bundesliga đang ngỏ ý mượn tuyển thủ Nhật Bản. Real Sociedad hiện đang là ứng cử viên hàng đầu ở cuộc đua này.

Vào mùa giải 2019/20, Martin Odegaard cũng gia nhập sân Reale Arena dưới dạng cho mượn từ Real và thi đấu rất thành công. Phía Real Madrid cũng rất thận trọng trong việc chọn nơi tu nghiệp cho Kubo, với yêu cầu phải cho tài năng trẻ này số phút ra sân thi đấu nhiều hơn.

Theo Minh Trí (Lao Động)




https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/toa-sang-o-olympic-sao-tre-nhat-ban-duoc-hang-loat-doi-bong-san-don-938750.ldo