Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tố Barca lật mặt, Ronaldo 'béo' chua chát thừa nhận bị Barca ném ra đường

Huyền thoại người Brazil, Ronaldo tiết lộ rằng anh chưa bao giờ muốn rời Barca vào năm 1997.

Ronaldo chuyển đến Barca từ PSV vào mùa Hè năm 1996. Ngay trong mùa giải đầu tiên tại sân Camp Nou, cựu danh thủ người Brazil đã chơi rất hay, ghi 47 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường. Nhưng đó cũng là mùa cuối cùng của Ronaldo tại Barca.

Những tưởng với bước khởi đầu thuận lợi, Ronaldo sẽ tiếp tục gắn bó cùng Barca thêm một khoảng thời gian dài nữa. Tuy nhiên, mối lương duyên này lại kết thúc ngắn ngủi chỉ sau 1 mùa giải, bởi Ronaldo quyết định đầu quân cho Inter Milan với mức giá kỷ lục khi ấy 19,5 triệu Bảng.

Tố Barca lật mặt, Ronaldo 'béo' chua chát thừa nhận bị Barca ném ra đường
Ronaldo thừa nhận không muốn rời Barca

Thời điểm đó, Ronaldo bị NHM cáo buộc là kẻ hám tiền và phản bội. Và mới nhất, huyền thoại người Brazil đã phải lên tiếng "thanh minh" cho chính bản thân mình.

"Tôi muốn ký hợp đồng gia hạn với Barca vào cuối mùa giải và tôi về phục vụ đội tuyển quốc gia Brazil khi đó. 5 ngày sau họ gọi cho tôi để nói rằng tôi không được ký hợp đồng mới".

"Điều đó không bao giờ nằm trong tay tôi. Tôi muốn ở lại. Nếu câu lạc bộ coi trọng tôi như tôi nghĩ, thì quyết định đã nằm trong tay tôi. Tôi muốn ở lại, nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi" - Ronaldo chia sẻ với DAZN Italy.

Định mệnh đưa Ronaldo trở lại Tây Ban Nha 5 năm sau, nhưng là trong màu áo Real Madrid. Tại đội bóng Hoàng gia, "Người ngoài hành tinh" có được chức vô địch La Liga đầu tiên trong sự nghiệp.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/to-barca-lat-mat-ronaldo-beo-chua-chat-thua-nhan-bi-barca-nem-ra-duong-d70059.html?demo