Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tình tiết mới trong cáo buộc Ronaldo hiếp dâm người mẫu Mỹ

Có thêm bằng chứng cho thấy Ronaldo đã trả cho Kathryn Mayorga, người tố cáo anh hiếp dâm, 375.000 vào năm 2010 để mua sự im lặng của cô.

Ronaldo bị người mẫu Mỹ Mayorga lên tiếng tố cáo đã cưỡng hiếp cô trong phòng khách sạn ở Las Vegas năm 2009, nhưng ngôi sao bóng đá người Bồ phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc này.

Chính quyền Las Vegas đã tuyên bố vào tháng trước rằng không có đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự đối với Ronaldo, 34 tuổi.

Mayorga đang tiến hành một vụ kiện dân sự, nhưng các luật sư của Ronaldo muốn loại bỏ nó - đồng thời khẳng định mọi việc đã được giải quyết bằng một thỏa thuận bí mật từ năm 2010.

Trong các tài liệu mới được nộp bổ sung lên tòa án, do TMZ thu thập, phía Ronaldo được cho là đã thừa nhận con số 375.000 đô la.

Luật sư của tiền đạo thuộc biên chế Juventus nói rằng khoản thanh toán trên không phải là một sự thừa nhận tội lỗi, mà chỉ là một nỗ lực để giữ cho câu chuyện khỏi sự chú ý của công chúng.

Tình tiết mới trong cáo buộc Ronaldo hiếp dâm người mẫu Mỹ
Ronaldo và cựu người mẫu Mỹ - Mayorga

Nhưng hiện tại, các luật sư của Mayorga muốn thỏa thuận trên bị loại bỏ.

Đại diện của Ronaldo cũng từ chối bình luận khi được MailOnline tiếp cận hôm nay.

Các luật sư của Ronaldo đã thừa nhận rằng anh và Mayorga có quan hệ tình dục vào tháng 6 năm 2009, nhưng họ khẳng định đó là sự đồng thuận.

Tháng 10 năm ngoái Ronaldo từng nói: "Tôi kiên quyết phủ nhận những lời buộc tội được đưa ra chống lại tôi. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm đi ngược lại mọi thứ tôi đang có và tin vào".

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores, người luôn sát cánh bên anh trong suốt cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, cũng khẳng định "tin tưởng vào con trai tôi khi nói về những gì đã xảy ra".

Tình tiết mới trong cáo buộc Ronaldo hiếp dâm người mẫu Mỹ - 1
Bạn gái Georgina Rodriguez vẫn luôn tin tưởng và sát cánh bên cạnh Ronaldo

Bạn gái của Ronaldo, người mẫu 25 tuổi người Tây Ban Nha Georgina Rodriguez, cũng lên tiếng ủng hộ anh trước những cáo buộc của cựu người mẫu Mỹ.

Được biết là vụ kiện dân sự, trong đó Mayorga đòi bồi thường hơn 200.000 đô la, đã được chuyển sang tòa án liên bang.

Cảnh sát đã không thể tiến hành "bất kỳ cuộc điều tra có ý nghĩa" vào thời điểm đó vì Mayorga từ chối cho biết ai đã hành hung cô hoặc nơi nó xảy ra. Do đó, các thám tử đã "không thể tìm kiếm và đưa ra bằng chứng pháp y quan trọng", và video quay cảnh Ronaldo ở cùng Mayorga cũng bị mất, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết.

Nhưng Mayorga đã liên lạc với cảnh sát vào tháng 8 năm ngoái để yêu cầu mở lại vụ án. Tại thời điểm đó, cô gọi Ronaldo là kẻ tấn công tình dục.

Các luật sư của cô cho biết cô được truyền cảm hứng để lên tiếng và tuyên bố công khai bằng phong trào #MeToo chống quấy rối tình dục.

Ngọc Linh (SHTT)