Thể thao

Tỉnh Hòa Bình ra mắt CLB bóng đá đầu tiên vùng Tây Bắc

Ngày 22/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Bóng đá Hoà Bình chính thức tổ chức Lễ xuất quân và ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hoà Bình (Hoa Binh FC).

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, bà Bùi Thị Niềm - giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình cho biết, việc có một CLB bóng đá thi đấu chuyên nghiệp là niềm mong mỏi của nhân dân và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tạo điều kiện cả về cơ chế, hỗ trợ tài chính cho CLB Hòa Bình.

Hoa Binh FC được thành lập từ tháng 3/2021, do cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng làm HLV trưởng. Đội bóng lấy SVĐ Hòa Bình làm sân nhà và tham gia thi đấu ở Giải hạng nhì quốc gia 2021.

Tỉnh Hòa Bình ra mắt CLB bóng đá đầu tiên vùng Tây Bắc
 Lễ ra quân Hoa Binh FC

Vào ngày 04/5/2021, Hoa Binh FC sẽ chính thức thi đấu trận khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2021 với CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc tại SVĐ Tp.Hoà Bình.

Cùng với sự thành lập Hoa Binh FC, Công ty Cổ phần bóng đá Hoà Bình cùng Nhà Tài Trợ chính Next Mediasẽ sớm xây dựng Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Hoà Bình - Vùng Tây Bắc tại Tp.Hoà Bình vào cuối năm 2021.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là tìm kiếm, nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển các tài năng bóng đá trẻ, qua đó đảm bảo nguồn lực chất lượng ổn định và lâu dài cho CLB Bóng Đá tỉnh nhà đồng thời là cơ sở đào tạo Bóng đá trẻ chuyên nghiệp cho con em tỉnh Hoà Bình nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Cũng tại lễ ra mắt đội bóng, ông Nguyễn Xuân Hiển - chủ tịch CLB Hòa Bình - cho biết đội bóng sẽ không đi vay, đi mua cầu thủ, mà đi lên bằng thực lực của chính mình. Mục tiêu của CLB Hòa Bình là trụ hạng ở Giải hạng nhì 2021. Trong lộ trình 5 - 7 năm tới, đội bóng cố gắng lên chơi ở Giải hạng nhất quốc gia.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)