Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tìm lại niềm vui, Juventus vẫn đứng thứ 7 ở Serie A

Sau trận thua Atalanta, Juventus đã tìm lại niềm vui với chiến thắng 2-0 trên sân của tân binh Salernitana. Dù vậy, kết quả này chưa tạo nên sức bật cho thầy trò Allegri trên BXH Serie A.

Gặp tân binh Salernitana ở trận đấu sớm vòng 15 Serie A rạng sáng nay, Juventus chịu sức ép rất lớn bởi họ vừa phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Chelsea và Atalanta. Càng khó cho HLV Allegri khi Juventus mất ngòi nổ Federico Chiesa tới hết năm 2021 vì chấn thương.

Dù vậy, trước đối thủ đang đứng cuối BXH, Juventus vẫn dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng lên tới 78% trong 45 phút đầu tiên. Trong thế trận ép sân, đội bóng thành Turin đã sớm ghi bàn mở tỷ số ở phút 21. Sau tình huống ban bật với Kulusevski, tiền đạo Paulo Dybala đã tung cú sút chân trái hiểm hóc ngoài vòng cấm khiến thủ thành Belec không thể cứu thua dù đã bay người hết cỡ.

Tìm lại niềm vui, Juventus vẫn đứng thứ 7 ở Serie A
Juventus vượt lên dẫn trước ở phút 21 với bàn mở tỷ số của Dybala

Bàn mở tỷ số của Dybala đã mang lại sự hưng phấn khá lớn cho Juventus. Đoàn quân của Allegri tiếp tục gây sức ép với mục tiêu gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Ở phút 28, sau tình huống đá phạt của Cuadrado, trung vệ Chiellini đã đưa bóng vào lưới Salernitana. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì lỗi việt vị trước đó của tiền đạo Moise Kean.

Không chấp nhận thất bại, Salernitana buộc phải đẩy cao đội hình tấn công khi bước vào hiệp 2. Juventus đã may mắn thoát thua ở phút 58 khi cú dứt điểm trong tư thế rất thuận lợi của tiền vệ Luca Ranieri lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Szczesny.

Về phần mình, Juventus cũng tỏ rõ quyết tâm ghi bàn thắng gia tăng cách biệt. Giữa hiệp 2, HLV Allegri đã thay đổi hàng công với sự góp mặt của tiền đạo Alvaro Morata.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng bởi chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Moise Kean, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chạm bóng tinh tế ở góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0 cho Juventus.

Tìm lại niềm vui, Juventus vẫn đứng thứ 7 ở Serie A - 1
Morata nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus sau khi vào sân thay người

Trong phần còn lại của trận đấu, khi Salernitana đẩy cao đội hình, Juventus có khá nhiều khoảng trống để chơi phản công. Ở phút 87, Dybala có cơ hội khá tốt để lập cú đúp nhưng không thể đánh bại thủ thành Belec trong tình huống đối mặt. Ở phút bù giờ, tiền đạo người Argentina tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm phạt đền.

Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Dù vậy, kết quả này không tạo nên sức bật cho thầy trò Allegri trên BXH. Họ vẫn đứng thứ 7 ở Serie A, kém 7 điểm so với nhóm dự Champions League mùa tới.

Đội hình thi đấu

Salernitana: Belec; Kechrida (Schiavone 50'), Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea, Coulibaly, Capezzi (Di Tacchio 50'), Ranieri (Jaroszynski 82'), Bonazzoli (Vergani 82'), Simy (Djuric 65').

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini (Sandro 67'), Bernardeschi (Rabiot 71'), Locatelli, Bentancur, Kulusevski (Soule90+4'), Kean (Morata 67'), Dybala.

Theo Nguyên Khang (Tiền Phong)




http://tienphong.vn/tim-lai-niem-vui-juventus-van-dung-thu-7-o-serie-a-post1397349.tpo