Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Tiết lộ lý do MU chưa thể chính thức công bố 'bom tấn' Wan-Bissaka

Thương vụ Wan-Bissaka gia nhập MU suýt đổ bể phút chót bởi Crystal Palace muốn cài thêm điều khoản phụ vào bản hợp đồng.

Như đã thông tin, Aaron Wan-Bissak đã vượt qua buổi kiểm tra y tế tại Carrington vào hôm thứ Năm theo giờ địa phương. Trước đó, hậu vệ 21 tuổi đã bay đến Manchester vào tối thứ Tư và tiến hành thực hiện cuộc kiểm tra thể lực đầu tiên.

Được biết, MU và Crystal Palace đã đạt được thỏa thuận với giá giá 45 triệu Bảng, cộng thêm 5 triệu Bảng phụ phí. Như vậy, Wan-Bissaka sẽ trở thành bản hợp đồng đắt thứ 5 trong lịch sử CLB, sau Paul Pogba (89 triệu Bảng), Romelu Lukaku (76), Angel Di Maria (59,7) và Fred (52). 

Wan-Bissaka sẽ gắn bó với SVĐ Old Trafford trong 5 năm, kèm điều khoản gia hạn 1 năm và hưởng mức lương 90,000 Bảng/tuần, tức cao gấp 9 lần tại Crystal Palace.

Tiết lộ lý do MU chưa thể chính thức công bố 'bom tấn' Wan-Bissaka

Tiết lộ lý do MU chưa thể chính thức công bố 'bom tấn' Wan-Bissaka - 1
Những hình ảnh đầu tiên của Wan-Bissaka trong màu áo MU

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế thì Wan-Bissaka đã chụp ảnh và quay video ra mắt màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sau 2 ngày thì MU vẫn chưa thể chính thức công bố bản hợp đồng mới và lí do đã được nhà báo David Ornstein của BBC tiết lộ.

Cụ thể, đúng vào phút chót, Crystal Palace yêu cầu thêm điều khoản phụ, muốn hưởng 10% giá trị chuyển nhượng nếu MU bán Wan-Bissaka với mức giá hơn 50 triệu Bảng trong tương lai. Đương nhiên là các "sếp lớn" của MU rất bực mình vì thái độ thiếu chuyên nghiệp từ đối tác. Nhưng rồi sau đó họ cũng chấp thuận đề nghị trên để tránh nguy cơ đổ bể hợp đồng.

Bản hợp đồng coi như đã được hoàn tất và Wan-Bissaka sẽ áo đấu số 29 ở đội bóng mới.

Duy Anh (SHTT)