Thể thao

Tiết lộ lý do khiến Nike quyết định hủy hợp đồng với Neymar

“Mối lương duyên” của thương hiệu Nike với siêu sao Brazil đã đi đến hồi kết sau 16 năm.

Nike kí hợp đồng với Neymar từ khi tuyển thủ Brazil mới 13 tuổi. Năm 2011, cựu tiền đạo Barcelona gia hạn giao kèo mới có thời hạn 11 năm với nhà sản xuất thiết bị thể thao nổi tiếng thế giới này. Được biết, tổng giá trị hợp đồng rơi vào khoảng 74 triệu bảng

Tuy nhiên, vào tháng 8/2020, Nike đột ngột chấm dứt hợp tác trước thời hạn với Neymar trước sự ngỡ ngàng của giới truyền thông. Phải đến ngày 27/5 vừa qua, tờ The Wall Street Journal mới tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến mối lương duyên kéo dài 16 năm này đổ vỡ.

Theo nguồn tin này, Nike quyết định chấm dứt hợp tác với Neymar bắt nguồn từ vụ ngôi sao người Brazil bị cáo buộc tấn công tình dục 1 nữ nhân viên của hãng này.

Tiết lộ lý do khiến Nike quyết định hủy hợp đồng với Neymar

Cụ thể, năm 2016, khi đến New York dự một sự kiện quảng bá, Neymar được cho đã ép buộc một nữ nhân viên của Nike “làm chuyện ấy” với anh trong một khách sạn. Đây là nhân viên do Nike phân công trợ giúp ngôi sao người Brazil trong thời anh tham gia sự kiện quảng bá ở Mỹ.

Neymar đã chặn cửa không cho nữ nhân viên của Nike rời khỏi phòng của anh và đuổi theo cô ra hành lang khách sạn khi cô nàng cố gắng chạy trốn. Năm 2018, nữ nhân viên này đã khiến nại với Nike. Một năm sau đó, hãng này đã chỉ định một nhóm luật sư mở cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Báo cáo nội bộ của Nike cho biết: “Nike kết thúc mối quan hệ với VĐV vì anh ta (Neymar) không hợp tác điều tra vụ việc, điều này gây cản trở cho công tác điều tra trước lời tố cáo của nhân viên chúng tôi. Điều này đi đến bế tắc. Một việc làm sai trái cần phải được phân xử rõ ràng, nhưng nó đi vào ngỏ cụt”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)