Thể thao

Tiết lộ: Indonesia từng có ý định 'cướp' thầy Park khỏi Việt Nam

Trước thời điểm HLV Park Hang-seo chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng với VFF, LĐBĐ Indonesia đã liên hệ nhằm lôi kéo chiến lược gia người Hàn Quốc sang xứ Vạn đảo.

Mới đây, tờ Live Sports Asia vừa có bài viết trong đó tiết lộ, LĐBĐ Indonesia đã chủ động liên hệ với HLV Park Hang-seo đúng vào thời điểm ông đang thương thảo hợp đồng mới với VFF.

Tuy nhiên, ý đồ này của ban lãnh đạo LĐBĐ Indonesia đã không thành công khi HLV Park muốn tiếp tục gắn bó với Việt Nam.

“Cách đây vài tháng, Park Hang Seo đang trong quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để gia hạn hợp đồng.

Vào thời điểm đó, PSSI cảm thấy rằng đó là cơ hội tốt để họ đưa HLV Park khỏi đội tuyển Việt Nam, vì vậy họ đã cố gắng liên lạc với anh ấy.

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gọi, PSSI nhận ra rằng Việt Nam là đội duy nhất mà HLV Park muốn hợp tác, điều này buộc họ phải chuyển sang các ứng cử viên khác”, theo Live Sports Asia.

Tiết lộ: Indonesia từng có ý định 'cướp' thầy Park khỏi Việt Nam
Thầy Park đã trao chọn trái tim của mình cho bóng đá Việt Nam

Thất bại trong việc lôi kéo thầy Park, LĐBĐ Indonesia sau đó đã chuyển mục tiêu sang các vị huấn luyện viên khác như Shin Tae-yong, Luis Milla và đặc biệt là Ruud Gullit, huyền thoại bóng đá Hà Lan.

Và sau quá trình sàng lọc, thuyền trưởng người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã trở thành ứng viên cuối cùng. Được biết, hôm 26/12 vừa qua HLV Shin Tae-yong đã có mặt tại Jakatar để chuẩn bị ra mắt đội bóng mới.

Mục tiêu mà LĐBĐ Indonesia giao cho HLV Shin Tae-yong trước mắt là giành chức Vô địch AFF Cup 2020, ông cũng sẽ nắm đội U20 Indonesia dự World Cup U20 2021 diễn trên sân nhà.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tiet-lo-indonesia-tung-co-y-dinh-cuop-thay-park-khoi-viet-nam-d67937.html?demo