Thể thao >> World Cup 2022

Tiết lộ câu nói khiến Chủ tịch LĐBĐ Cameroon tung cước hạ gục một thanh niên ở World Cup 2022

Thanh niên người Algeria bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon, cựu ngôi sao Samuel Eto'o hành hung, lên tiếng nói rằng đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Theo Daily Mail, "nạn nhân" tên Said Mamouni, đến từ Tây Ban Nha và có một kênh video trên YouTube với 66.000 người đăng ký theo dõi.

Thanh niên này đã chạy theo cựu ngôi sao Samuel Eto'o, người đang là đương kim Chủ tịch LĐBĐ Cameroon, bên ngoài sân vận động 974 sau chiến thắng của đội tuyển Brazil trước Hàn Quốc.

Sau vụ việc lùm xùm xảy ra bên ngoài sận vận động 974 vào ngày 6/12, Mamouni đăng video nói mình bị đá vào ngực và camera bị hỏng. Theo Youtuber, cựu ngôi sao Samuel Eto'o tức giận sau khi anh ta nhắc đến tên trọng tài Bakary Papa Gassama.

Youtuber chạy theo cựu ngôi sao Samuel Eto'o bên ngoài sân vận động 974

Mamouni nói rằng liệu có phải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon đã hối lộ trọng tài để Cameroon giành vé vớt trong trận đấu quyết định với Algeria, diễn ra hồi tháng 3/2022 hay không. Cameroon đã thắng trận đấu đó để giành chiếc vé cuối cùng tới World Cup ở Qatar nhưng LĐBĐ Algeria gửi yêu cầu tới FIFA, đòi được đá lại vì quyết định của trọng tài không thỏa đáng.

"Tôi đã tới đồn cảnh sát để trình báo việc bị Eto'o hành hung. Ông ấy đánh tôi và làm hỏng camera", Mamouni nói, theo Daily Mail.

Trong video do một người hâm mộ quay lại, cựu ngôi sao Samuel Eto'o đang vui vẻ chụp hình với các cổ động viên thì Mamouni cầm máy quay đi tới và nói một vài câu. Eto'o phản ứng một cách tức giận, đuổi theo Mamouni đòi đánh và cuối cùng đá vào ngực, khiến thanh niên này ngã xuống đất.

Said Mamouni là người đã chọc giận Chủ tịch LĐBĐ Cameroon ở Qatar.

Liên quan tới trận đấu gây tranh cãi giữa Cameroon và Algeria hồi tháng 3 năm nay, tọng tài Papa Gassama sau đó đã lên tiếng: "Nếu một đội giành chiến thắng, trọng tài điều hành trận đấu được coi tốt trong mắt họ và ngược lại".

Trọng tài Papa Gassama là một trong số 8 trọng tài đến từ châu Phi được FIFA lựa chọn cho vòng chung kết World Cup ở Qatar.

Tiết lộ câu nói khiến Chủ tịch LĐBĐ Cameroon tung cước hạ gục một thanh niên ở World Cup 2022
Eto'o đứng bên cạnh Chủ tịch FIFA tại khán đài sân vận động World Cup ở Qatar.

Eto'o đã nghỉ thi đấu vào năm 2019, sau thời gian ở Qatar với CLB Qatar SC. Đây không phải là lần đầu tiên cựu tiền đạo 41 tuổi này gây chú ý vì những lý do không liên quan đến bóng đá trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 6, Eto'o đã bị tuyên án 22 tháng tù treo vì tội gian lận thuế 3 triệu bảng, không khai báo thu nhập từ chuyển nhượng quyền hình ảnh từ năm 2006 đến 2009 khi còn chơi cho Barcelona.

Đăng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tiet-lo-cau-noi-khien-chu-tich-l-b-cameroon-tung-cuoc-ha-guc-mot-thanh-nien-o-world-cup-2022-a364988.html