Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức: U22 Việt Nam cần tôn trọng Thái Lan

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của ĐT U22 Việt Nam đánh giá U22 Thái Lan là một đối thủ mạnh và cho rằng anh và các đồng đội cần tôn trọng đội bóng này.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel đánh giá U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều là những đối thủ mạnh tại bảng đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã đối đầu với hai đội bóng này cùng U22 Brunei ở vòng loại U23 châu Á 2020 được tổ chức ở Hà Nội hồi tháng 03 vừa qua. U22 Việt Nam thắng cả ba trận ở bảng đấu, bao gồm trận thắng 6-0 trước U22 Brunei, 1-0 trước U22 Indonesia và 4-0 trước U22 Thái Lan.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức: U22 Việt Nam cần tôn trọng Thái Lan
U22 Việt Nam luyện tập trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30 (Ảnh: VFF)

Nguyễn Hoàng Đức là người ghi bàn thắng thứ hai cho U22 Việt Nam trong trận thắng 4-0 trước U22 Thái Lan.

Tuy đã từng thắng cả hai đội bóng ở vòng loại U23 châu Á, nhưng Hoàng Đức vẫn tỏ ra thận trọng trước các đối thủ.

"Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ mạnh. Chúng tôi đã gặp họ ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi đầu năm ở Hà Nội. Điều quan trọng là U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để đi tới trận đấu cuối cùng," Hoàng Đức nói.

"Tôi đánh giá cao Thái Lan và tôi nghĩ cần phải dành sự tôn trọng cho họ. Thái Lan là đội mạnh trong khu vực từ trước tới nay, nếu gặp họ đầu tiên thì chúng ta cần phải tập trung," cầu thủ sinh năm 1997 cho biết.

Tiền vệ của Viettel cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam sẽ phải luyện tập cùng nhau nhiều hơn để tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ, điều mà anh cho rằng đội vẫn còn làm chưa tốt.

"Chúng tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để gắn kết với nhau, thời gian vừa đội tập trung có khá nhiều người mới, người cũ. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu, nhưng vẫn còn nặng nề trong lối chơi," anh cho biết.

"Chúng tôi sẽ cần cải thiện trong thời gian tới. Tối thấy U22 Việt Nam vẫn còn ít lạc với nhau nên bọc lót chưa tốt," Hoàng Đức tiết lộ.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tien-ve-nguyen-hoang-duc-u22-viet-nam-can-ton-trong-thai-lan-d65617.html?demo