Thể thao >> Thể thao trong nước

Tiền đạo tân binh lập công, Nam Định có trận hòa xuất sắc trên sân của Bình Dương

Dược Nam Hà Nam Định đã đạt được mục đích khi có trận hòa 1-1 trên sân của Becamex Bình Dương.

Dược Nam Hà Nam Định được đánh giá thấp hơn nhiều so với Becamex Bình Dương, đặc biệt khi họ phải thi đấu trên sân khách. Hơn nữa, Becamex Bình Dương cũng đang thể hiện phong độ khá tốt khi vừa lọt vào trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á và bán kết Cúp Quốc gia 2019.

Tiền đạo tân binh lập công, Nam Định có trận hòa xuất sắc trên sân của Bình Dương

Dù vậy, chính Dược Nam Hà Nam Định mới là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm tìm được bàn mở tỷ số. Phút 14, trong tình huống lộn xộn ở khu vực cấm địa, tiền đạo tân binh người Brazil - Gustavo Almeida có pha ra chân rất nhanh, mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ nhận bàn thua, Becamex Bình Dương lập tức đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép đội khách. Phút 26, Wander Luis bị Agbaji phạm lỗi trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng penalty. Nhưng trên chấm 11m, Tô Văn Vũ lại không thắng được thủ môn Đinh Xuân Việt.

Song Becamex Bình Dương cũng không phải đợi lâu, ở phút 31, sau pha đi bóng rồi căng ngang thuận lợi của Hồ Tấn Tài, Agusto có cú cắt mặt rồi tung đánh gót điệu nghệ, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, Becamex Bình Dương vẫn là đội thi đấu chủ động hơn nhưng họ không một lần tìm được đường vào khung thành của Xuân Việt, và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, Becamex Bình Dương vẫn đứng thứ 7 với 19 điểm, trong khi Dược Nam Hà Nam Định có 16 điểm, hơn đội bét bảng là Sanna Khánh Hòa BVN tới 7 điểm.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Becamex Bình Dương: Tấn Trường; Hồ Tấn Tài, Thanh Long, Rabo Ali, Trung Tín, Trọng Huy (Lê Tấn Tài 46’), Wander Luis, Văn Vũ, Hoàng Max, Tiến Linh (Anh Đức 60’), Agusto.
 
Nam Định: Xuân Việt, Quốc Hường, Agbaji, Lê Văn Phú, Văn Trường, Mạnh Hùng (Thế Phương 67’), Đình Mạnh (Sỹ Minh 43’, Anh Quang 80’)), Mạnh Cường, Hạ Long, Gustavo, Diogo.
 
Duy Anh (SHTT)