Thể thao >> World Cup 2022

Tiền đạo số 1 của Serbia dự bị tại World Cup vì... ngoại tình với vợ đồng đội?

Những ngày qua, tiền đạo Dusan Vlahovic vướng vào những lùm xùm không đáng có bên ngoài sân cỏ, dù đang cùng tuyển Serbia dự World Cup.

Dusan Vlahovic, mục tiêu hụt của Arsenal ở chợ đông 2022 và là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới vào lúc này, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup 2022. Dù vậy, tiền đạo Juventus chưa thể để lại bất cứ dấu ấn nào trên đất Qatar vì thời lượng ra sân hạn chế.

Trước Brazil, Vlahovic vào sân từ phút thứ 68. Còn ở trận hòa 3-3 trước Cameroon ở lượt trận thứ 2, anh còn không được vào sân một phút nào. Không phải yếu tố chuyên môn mà câu chuyện hậu trường đang là điều khiến tiền đạo sinh năm 2000 trở thành nhân vật tâm điểm.

Tiền đạo số 1 của Serbia dự bị tại World Cup vì... ngoại tình với vợ đồng đội?
Dusan Vlahovic (áo đỏ) chỉ mới ra sân một trận tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, những ngày qua truyền thông bất ngờ lan truyền tin tức Vlahovic ngoại tình với vợ của đồng đội trên ĐTQG là Predrag Rajkovic. Chính câu chuyện này làm nội bộ của tập thể Đông Âu rối rắm và khiến Vlahovic nhận sự trừng phạt.

Vụ việc đã đặt Vlahovic vào thế chịu áp lực lớn từ dư luận, khiến anh phải đích thân lên tiếng. Trong một buổi họp báo của Serbia mới đây, Vlahovic đã phủ nhận toàn bộ vụ việc.

"Tôi xin lỗi vì phải mở đầu một buổi họp báo tại World Cup thế này, nhưng tôi phải nói ra vì tên tuổi của tôi đang bị bôi nhọ. Những gì mọi người đã đọc và nghe, thật sự rất ngớ ngẩn. Rõ ràng, những kẻ phao tin này đang chán không biết làm gì, nên đẻ ra những vụ việc thế này", Vlahovic bức xúc.

"Chúng tôi đoàn kết hơn bao giờ hết và bầu không khí trong đội chưa bao giờ tốt hơn hiện tại. Những câu chuyện về tôi thật nực cười, tôi chỉ muốn bảo vệ danh dự và sự chính trực của mình nên tôi sẽ khởi kiện nếu cần thiết". Theo Vlahovic, lý do anh không ra sân là vì chấn thương.

Trên Transfermarkt, Vlahovic là người có giá trị cao nhất đội tuyển Serbia với 80 triệu euro. Trước đó, vào tháng 1, anh đã được Juventus mua về từ Fiorentina với giá lên tới 70 triệu euro.

Trong màu áo "Bà đầm già", Vlahovic lập tức chứng tỏ đẳng cấp khi liên tục ghi bàn. Mùa này, anh đã ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo trên mọi đấu trường. Không may cho Vlahovic khi gần ngày lên tuyển dự World Cup, anh dính phải chấn thương.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tien-ao-so-1-cua-serbia-du-bi-tai-world-cup-vi-ngoai-tinh-voi-vo-ong-oi-a364565.html