Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thuyền trưởng PSG tiết lộ sự thật cay đắng về Neymar

Unai Emery – người sẽ rời PSG vào cuối mùa giải này, mới đây cho rằng Neymar là ông chủ PSG, chứ không phải mình.

Được dẫn dắt những ngôi sao hàng đầu thế giới luôn là ao ước của các HLV. Nhưng trong trường hợp của Unai Emery, điều này lại không đúng cho lắm. Bản thân việc sở hữu Neymar là một sức ép, khiến PSG bị chỉ trích rất nhiều chỉ vì không vô địch Champions League.
 
Chia sẻ về điều này, HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Bạn có thể thấy, người đứng đầu Real Madrid là Chủ tịch Perez. Với Atletico Madrid, người lãnh đạo là HLV Diego Simeone. Với Barca, đó là Messi. Mỗi một CLB lại có một thủ lĩnh khác nhau.”
 
“Vì vậy, tôi biết khi nào tôi trở thành người chịu trách nhiệm chính, khi nào thì không. Đó là điều bạn học được sai thời gian và kinh nghiệm dẫn dắt. Tại mỗi CLB, bạn có một vai trò khác nhau. Nói một cách đơn giản, thủ lĩnh của PSG là Neymar, không phải tôi.”

Thuyền trưởng PSG tiết lộ sự thật cay đắng về Neymar
Emery: "Neymar là ông chủ PSG, không phải tôi"

“Tôi đã cố gắng thay đổi vùng an toàn của CLB bằng những quyết định liều lĩnh. Tuy nhiên, kết quả của điều này là thất bại tại Champions League, và ý kiến của tôi bị dẹp bỏ. Tôi nghĩ rằng để thành công, bạn cần phải nhận được sự tín nhiệm của các cầu thủ. Tôi nghĩ mình có thể trở thành Pep, Simeone hay Zidane, nhưng tôi còn thiếu rất nhiều.”
 
Về tương lai của mình, mới đây HLV Unai Emery đã chính thức xác nhận ông sẽ rời CLB vào cuối mùa giải. Quyết định này được đưa ra sau rất nhiều đắn đo cân nhắc, nhưng vấn đề chính là Emery cảm thấy ông không thể giúp PSG cải thiện. Hay nói cách khác, không đủ tầm để dẫn dắt dàn sao triệu phú.
 
Còn đối với nhân vật chính, nhận định Neymar là ông chủ PSG cũng chẳng sai. Siêu sao Brazil đến Paris với tư cách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, bản hợp đồng thế kỷ, bởi vậy anh luôn được hưởng mọi điều kiện thuận lợi nhất tại đây.
 
Hiện nay, Neymar vẫn đang điều trị chấn thương ở quê nhà, và dự kiến có thể trở lại sân cỏ trong tháng này.

Theo Nguyệt Anh (Thể Thao Việt Nam)