Thể thao

Thương vụ Messi ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch chuyển nhượng của Man City?

Manchester City đang rất tập trung trong việc đưa Lionel Messi về nhưng cũng không lơ là những mục tiêu chuyển nhượng khác.

Man City vẫn đang tìm kiếm một trung vệ chất lượng bất chấp ảnh hưởng từ những khó khăn trong việc chiêu mộ Messi từ Barcelona. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đang làm việc tích cực để có được những tân binh ưng ý.

Đầu kỳ chuyển nhượng này, Man City đã rất nhanh chóng mang về tiền vệ cánh Ferran Torres và trung vệ Nathan Ake. Thế nhưng ưu tiên hàng đầu của HLV Pep Guardiola vẫn là một trung vệ đẳng cấp để đá cặp với Aymeric Laporte.

Kalidou Koulibaly của Napoli là mục tiêu hàng đầu, đây là cái tên được Man City theo đuổi sát sao trong những mùa giải vừa qua. Hiện đội chủ sân Etihad chưa đạt được thỏa thuận gì với trung vệ này và đang gặp bất lợi trước sự cạnh tranh của những đối thủ khác như Manchester United hay PSG.

Thương vụ Messi ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch chuyển nhượng của Man City?

Bên cạnh đó, Man City cũng đang hướng đến việc cân bằng đội hình nếu đưa Messi về. Trong trường hợp Barcelona chịu lắng nghe lời đề nghị từ phía Man City, đội bóng này sẽ phải gán thêm vài cầu thủ cùng số tiền lớn để có ngôi sao người Argentina.

Những cái tên trên bao gồm Bernardo Silva, Ryad Mahrez, Gabriel Jesus và Eric Garcia. Trong số này trung vệ trẻ Eric Garcia là có khả năng ra đi cao nhất khi anh muốn trở về khoác áo đội bóng quê hương.

Man City sẽ có trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2020/21 sau 3 tuần nữa, vì thế HLV Pep Guardiola đang muốn ổn định được đội hình trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng với những gì diễn ra hiện tại, nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha phải chờ đến khi TTCN Hè đóng cửa vào ngày 3/10 mới có được những nhân tố ưng ý nhất.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)