Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thực hư thông tin Pogba từ bỏ tuyển Pháp vì người Hồi giáo

Paul Pogba được cho là không muốn chơi cho đội tuyển Pháp nữa sau khi tổng thống Emmanuel Macron bình luận chỉ trích người Hồi giáo.

Tờ The Sun (Anh) vừa giật tít “Paul Pogba nghỉ thi đấu cho đội tuyển Pháp vì những bình luận của tổng thống Macron về "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo”. Bài viết lập tức nhận được sự chú ý lớn và nằm ở mục “Đọc nhiều nhất” ở tờ báo này.

Ngôi sao của Manchester United, Paul Pogba được cho là đã đưa ra quyết định từ chối chơi cho đội tuyển Pháp. Lí do là bởi hôm thứ sáu tuần trước, tổng thống Pháp, Emmanuel Macron đưa ra cáo buộc rằng Hồi giáo là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Thực hư thông tin Pogba từ bỏ tuyển Pháp vì người Hồi giáo
Pogba chia tay tuyển Pháp chỉ là Fake News?. ẢNH: GETTY IMAGES

Hôm 16-10, Samuel Paty, một thầy giáo 47 tuổi đã bị một thanh niên tấn công bằng dao và chặt đầu khi ông trên đường từ trường THCS Conflans-Sainte-Honorine (nơi ông giảng dạy) trở về nhà. Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn chết vì chống người thi hành công vụ.

Truyền thông Pháp cho biết, vào đầu tháng 10, thầy giáo Paty đã chiếu một đoạn phim hoạt hình về nhà tiên tri Mohamed của người Hồi giáo cho học sinh của mình xem trong giờ giáo dục công dân. Đây được cho là nguyên nhân khiến thầy Paty bị sát hại.

Chính phủ Pháp sau đó đã trao huân chương Bắc đẩu bội tinh (Legion d'honneur), huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho Paty. Huân chương trên ghi nhận việc ông Paty hi sinh vì cố gắng giải thích tầm quan trọng của quyền tự do ngôn luận.

Tổng thống Macron nói thêm, “Sự kiên định và đoàn kết là câu trả lời duy nhất cho sự quái dị của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo”.

Thực hư thông tin Pogba từ bỏ tuyển Pháp vì người Hồi giáo - 1
Pogba đang chơi cho MU. ẢNH: GETTY IMAGES

Thông tin trên khiến Pogba phẫn nộ và anh được cho là đã từ giã đội tuyển Pháp nhằm thể hiện sự phản đối. Nguồn tin trên đến từ trang web thể thao tiếng Ả Rập 195sports.com vào hôm qua (25-10).

Tin tức nói rõ quyết định trao huân chương Bắc đầu bội tinh cho Paty và những bình luận của tổng thống Macron là nguyên nhân khiến Pogba ngừng thi đấu cho tuyển Pháp.

Pogba coi quyết định này là sự xúc phạm đối với anh và những người Hồi giáo ở Pháp, đặc biệt vì Hồi giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Pháp sau Cơ Đốc giáo.

Trong khi đó, các nguồn tin khác từ Trung đông cho thấy, cầu thủ 27 tuổi Pogba và LĐBĐ Pháp đều không đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Nhiều khả năng việc Pogba từ giã tuyển Pháp là thông tin giả (Fake News). 

Thực hư thông tin Pogba từ bỏ tuyển Pháp vì người Hồi giáo - 2
Pogba vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp.

Pogba ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 2013 và anh là cầu thủ rất quan trọng của tuyển Pháp trong hành trình vô địch World Cup 2018 tại Nga. Sau 72 trận khoác áo tuyển Pháp, Pogba ghi 10 bàn thắng.

Theo GIA ĐỊNH (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/hau-truong/thuc-hu-thong-tin-pogba-tu-bo-tuyen-phap-vi-nguoi-hoi-giao-946200.html