Thể thao

Thua thảm Qatar, đối thủ của thầy Park có nguy cơ mất việc

HLV Bert Van Martwijk có nguy cơ bị LĐBĐ UAE sa thải do thành tích tệ hại của ĐTQG nước này tại nhiều đấu trường trong thời gian qua.

Đêm qua 02/12 (giờ Việt Nam), ĐT UAE đã nhận thất bại 2-4 trước Qatar ở vòng bảng Gulf Cup 2019. Dù ngôi sao Ali Mabkhout đã lập cú đúp ở trận đấu này, nhưng chừng đó là chưa đủ để các học trò của HLV Bert Van Martwijk giành điểm trước Qatar, khi đội chủ nhà của World Cup 22 ghi tới 4 bàn thắng vào lưới UAE.

Thua thảm Qatar, đối thủ của thầy Park có nguy cơ mất việc
HLV Bert Van Martwijk mới được bổ nhiệm hồi tháng 03 (Ảnh: Pawan Singh / The National)

Kết quả này đồng nghĩa với việc UAE chỉ giành được 3 điểm ở vòng bảng Gulf Cup 2019, chính thức bị loại cùng đội bét bảng Yemen. Trong khi đó Qatar cùng đội nhất bảng Iraq đi tiếp vào vòng bán kết.

UAE - đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - đã khởi đầu Gulf Cup 2019 với chiến thắng 3-0 trước Yemen, tuy vậy sau đó họ đã để thua Iraq với tỷ số 0-2 ở lượt trận tiếp theo, đồng nghĩa với việc họ buộc phải thắng Qatar ở vòng đấu cuối, do Qatar đã vượt trội về hiệu số nhờ chiến thắng 6-0 trước Yemen.

Tuy vậy, trận thua 2-4 trước Qatar đã chấm dứt hy vọng vượt qua vòng bảng của đương kim á quân Gulf Cup.

Với kết quả tồi tệ ở giải đấu khu vực, tương lai của HLV Bert Van Martwijk lại một lần nữa bị đặt nghi vấn.

Chiến lược gia từng dẫn dắt Hà Lan vào tới trận chung kết World Cup 2010 được bổ nhiệm làm HLV ĐT UAE hồi tháng 03 vừa qua, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn, ngoài chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia trong một trận giao hữu và hai trận thắng trước Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022.

Trong 5 trận đấu gần đây, UAE để thua tới 4, bao gồm hai trận thua trước Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thua-tham-qatar-doi-thu-cua-thay-park-co-nguy-co-mat-viec-d66256.html?demo