Thể thao

Thua ngược Myanmar, U-18 VN dừng bước ở vòng bảng

Dẫn trước U-18 Myanmar 1-0 ngay từ phút đầu tiên, thế nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự vào cuối trận đã khiến cho  U-18 VN thua ngược 1-2 vào tối 13-9 và phải dừng bước ở vòng đấu bảng Giải bóng đá U-18 Đông Nam Á 2017.

Dẫn trước U-18 Myanmar 1-0 ngay từ phút đầu tiên, thế nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự vào cuối trận đã khiến cho  U-18 VN thua ngược 1-2 vào tối 13-9 và phải dừng bước ở vòng đấu bảng Giải bóng đá U-18 Đông Nam Á 2017.

U-18 VN (trái) dừng bước sau khi thua ngược Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng đêm 13-9. Ảnh: MFF

Có tới hai cửa là hòa hoặc thắng, U-18 VN sẽ lọt vào bán kết với tư thế nhất bảng B, nhiều người nghĩ rằng U-18 VN sẽ chọn lối đá phòng thủ phản công để phát huy tối đa lợi thế ấy. Thế nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn lại tạo nên điều bất ngờ bằng việc chơi tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Thua ngược Myanmar, U-18 VN dừng bước ở vòng bảng

Các cầu thủ U-18 Myanmar (giữa) có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành quyền vào bán kết. Ảnh: MFF

Yếu tố bất ngờ ấy đã làm đội chủ nhà lúng túng và chỉ 48 giây sau khi nhập cuộc, lưới của U-18 Myanmar đã rung lên sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của U-18 VN. Từ cánh phải, Tiến Anh treo bóng bổng vào vòng cấm địa, Xuân Tú đánh đầu chiến thuật sang một bên cho Hồng Sơn sút vô lê đưa bóng bật chân thủ môn Yan Soe đi luôn vào lưới. 1-0, màn khai cuộc đầy thuận lợi cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn.

Thua ngược Myanmar, U-18 VN dừng bước ở vòng bảng

Các CĐV Myanmar đi từ cảm giác lo lắng, thất vọng đến vỡ òa sau khi đội nhà giành chiến thắng. Ảnh: MFF

Phải đến phút 74, U-18 Myanmar mới tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành U-18 VN. Trớ trêu pha dứt điểm này lại thành bàn gỡ hòa 1-1 khi tiền vệ Khant thực hiện cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc làm bó tay thủ môn Y Le Nie.

Thua ngược Myanmar, U-18 VN dừng bước ở vòng bảng

Đội trưởng Bá Sang (3) cùng các cầu thủ ở hàng phòng ngự đã không thể duy trì được sự tập trung trong suốt trận. Ảnh: MFF

Chục phút sau đó, lưới của U-18 VN lại rung lên lần nữa khi thủ môn Y Le Nie bắt vuột bóng từ pha đá phạt góc của đội bạn giúp cho Moe Aung dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

Kết quả U-18 Myanmar thắng VN 2-1 đã khiến 3 đội ở bảng B là Indonesia, Myanmar và VN đều có có cùng 9 điểm (ở lượt trận cuối diễn ra trước trận Myanmar gặp VN, U-18 Indonesia thắng Brunei 8-0).

Theo điều lệ giải, khi có hai (hay nhiều đội bằng điểm nhau) thì sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước. Hiệu số của U-18 Myanmar và U-18 VN cùng +14 (cùng có 17 bàn thắng và 3 bàn bại) và cùng được 9 điểm, nhưng U-18 Myanmar thi đấu với U-18 VN ở lượt trận cuối và thắng trực tiếp U-18 VN nên đội chủ nhà đi tiếp. Ngôi đầu bảng B thuộc về U-18 Indonesia khi họ có hiệu số tốt nhất là 19-4 (+15).

Highlights U18 Việt Nam 1-2 U18 Myanmar 

Theo S.H (Tuổi Trẻ)