Thể thao

Thua ngược Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cay đắng rời FIFA Futsal World Cup 2021

Vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 2, nhưng Tây Ban Nha đã không giữ được lợi thế ở những phút cuối trận khi đã thua ngược 2-4 trước Bồ Đào Nha để cay đắng chia tay FIFA Futsal World Cup 2021.

Ngay phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã triển khai tấn công và đã có cơ hội nguy hiểm, tiếc là cú dứt điểm của họ đã trúng người thủ môn Herrero bên phía Tây Ban Nha. Ngay lập tức, tuyển Tây Ban Nha cũng đã đáp trả bằng cú dứt điểm của Aldofo, nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành trống.

Cả hai liên tục ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau, khiến tốc độ trận đấu diễn ra cực nhanh và hấp dẫn. Ở đó, Tây Ban Nha có vẻ như cầm thế trận ổn hơn và liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Bebe, tiếc là những cú dứt điểm của họ vẫn chưa thể tạo thành bàn thắng.

Thế trận diễn ra giằng co theo kiểu “anh đá, tui đỡ” qua lại giữa hai đội, nhưng điều các cổ động viên mong chờ là bàn thắng vẫn chưa diễn ra, dẫu cả hai đội đều có không ít cơ hội. Càng về cuối hiệp 1, Bồ Đào Nha chơi lấn lướt và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên phút 20, Tây Ban Nha được cú đá phạt trực tiếp 10m từ sai lầm của thủ môn Bebe bên phía Bồ Đào Nha khiến họ phạm lỗi thứ 6 của trận đấu, nhưng Adri đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội đội bóng xứ bò tót đầy tiếc nuối.

Bước sang đầu hiệp 2 ở phút 21, cuối cùng tuyển Tây Ban Nha đã có được bàn mở tỷ số 1-0 bằng cú lốp bóng qua đầu thủ môn Bebe đưa bóng vào lưới của tuyển thủ Aldofo. Bàn thắng càng giúp tinh thần của tuyển Tây Ban Nha thêm hưng phấn và phút 23 từ một cú đá phạt, Adri đã có cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ bò tót.

Thua ngược Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cay đắng rời FIFA Futsal World Cup 2021
Niềm vui của tuyển Bồ Đào Nha khi có cuộc lội ngược dòng trước Tây Ban Nha

Bị dẫn 2 bàn cách biệt, tuyển Bồ Đào Nha buộc phải đẩy cao tốc độ hòng tìm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng họ vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Herrero. Thế nhưng cuối cùng Bồ Đào Nha cũng có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ cú dứt điểm của Ricardinho ở phút 31, sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Phút 35, Zicky đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho Bồ Đào Nha trong sự vui sướng của rất đông khán giả của họ có mặt trên khán đài, đưa đó đưa trận đấu trở về thế cân bằng và khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn ở những phút cuối trận.

Hoà 2-2 ở hai hiệp đấu chính, cả hai đội bước vào tranh tài ở hai hiệp đấu phụ và phút 43, Raya của Tây Ban Nha đã có bàn phản lưới nhà giúp cho Bồ Bào Nha vượt lên dẫn ngược 3-2. Đến phút 48, Varela đã nâng tỷ số lên 4-2 cho Bồ Đào Nha nhờ tận dụng những sai lầm của đối thủ khi chơi power play. Thua ngược 2-4, đội tuyển Tây Ban Nha đã cay đắng chia tay FIFA Futsal World Cup và nhìn Bồ Đào Nha đi tiếp vào bán kết.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/futsal/thua-nguoc-bo-dao-nha-2-4-tay-ban-nha-cay-dang-roi-fifa-futsal-world-cup-2021-3456412109.html