Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thua chung kết Cup châu Phi, Salah tuyên bố 'trả thù' Mane và Senegal ở play-off World Cup 2022

Tiền đạo Mohamed Salah thề sẽ ‘trả thù’ sau khi Ai Cập thua Senegal ở chung kết Cúp các quốc gia châu Phi bởi đồng đội ở Liverpool - Sadio Mane.

Senegal lần đầu vô địch Cup châu Phi, khi đánh bại Ai Cập 4-2 ở loạt luân lưu may rủi (hòa 0-0 sau 12 phút) trận chung kết CAN 2021.

Trong đó, Sadio Mane thưc hiện cú đá quyết định - thứ năm - mang về chiến thắng lịch sử cho Senegal, khiến đồng đội ở Liverpool Mohamed Salah thậm chí còn chưa có cơ hội bước tới chấm 11m.

Thua chung kết Cup châu Phi, Salah tuyên bố 'trả thù' Mane và Senegal ở play-off World Cup 2022
Salah một lần nữa lỡ hẹn với Cup châu Phi

Lần thứ hai về nhì ở giải đấu lớn nhất châu Phi cấp ĐTQG, Salah vẫn thể hiện vai trò thủ lĩnh, ngôi sao số một trong phòng thay đồ khi khen ngợi, an ủi toàn đội đã nỗ lực tuyệt vời khi đá cả bốn trận knock-out phải bước vào hiệp phụ.

Salah cũng khẳng định sẽ "phục thù" khi tái đấu Senegal ở 2 trận đấu play-off tranh vé World Cup 2023, diễn ra ngày 23/3 và 29/3. Anh tuyên bố: "Chúng tôi đã chơi 4 trận đều với 120 phút trong vòng 12 ngày, nhưng giờ thành chuyện đã qua rồi. Ai Cập sẽ có 2 trận đấu quyết định với Senegal vào tháng tới và chúng tôi sẽ trả thù họ".

Sadio Mane an ủi Mohamed Salah khi giành chức vô địch AFCON 2021

Sau chung kết CAN 2021, Salah đã lập tức trở lại Anh và sẵn sàng ra sân ở trận Liverpool gặp Leicester City tại vòng 25 Ngoại hạng Anh lúc 2h45 ngày 11/2, theo giờ Việt Nam.

Tiền đạo 29 tuổi thi đấu thăng hoa mùa này, khi ghi 23 bàn trên mọi đấu trường cho Liverpool, trong đó có 16 pha lập công tại Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thua-chung-ket-cup-chau-phi-salah-tuyen-bo-tra-thu-mane-va-senegal-o-play-off-world-cup-2022-tintuc808847