Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Thủ tướng Pháp ra lệnh cấm bóng đá, Ligue 1 mùa 2019/20 bị hủy

Mùa giải 2019/20 tại Pháp sẽ bị hủy theo quyết định Thủ tướng Pháp, Edouard Philippe sắp sửa công bố.

Tuần trước, LĐBĐ Pháp (LFP) công bố kế hoạch cho Ligue 1 và Ligue 2 trở lại vào ngày 17/6, với việc UEFA "bật đèn xanh cho các giải VĐQG kết thúc trước ngày 2/8.

Tuy nhiên, tờ Le Parisien cho hay, Thủ tướng Pháp, Philippe trong thông báo mới nhất, đã quyết định sẽ không có trận đấu bóng đá nào được diễn ra trước tháng 9/2020, ngay cả trong tình trạng không khán giả.

"Các hoạt động thể thao sẽ bị cấm diễn ra cho đến tháng 9. Giải đấu bóng đá 2019/20 cũng không thể tiếp diễn trong tình hình này", trích thông báo của ông Edouard Philippe.

Thủ tướng Pháp ra lệnh cấm bóng đá, Ligue 1 mùa 2019/20 bị hủy
Giải Ligue 1 và Ligue 2 mùa 2019/20 sẽ bị hủy

Tờ này cho hay, trong khi Ligue 1 và các CLB muốn trở lại tập luyện sau ngày 11/5, thời điểm nước Pháp kết thúc giãn cách xã hội, Chính phủ Pháp không xem việc đưa các môn thể thao chuyên nghiệp trở lại thi đấu là ưu tiên hàng đầu.

Vì vậy, vào tháng 5 tới, lãnh đạo của Ligue 1, Ligue 2 và các CLB sẽ nhóm họp để quyết định đội lên, xuống hạng cũng như các suất dự cúp châu Âu.

Trên bảng xếp hạng, PSG đang dẫn đầu với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai. Marseille và Rennes đang giữ hai vị trí tiếp theo, đồng thời có suất dự Champions League. Lille và Reims đứng ở vị trí có vé dự Europa League. Nimes, Amiens và Toulouse nằm ở nhóm cầm đèn đỏ.

Hiện Pháp đang là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 với 165.842 ca nhiễm và 23.293 người tử vong.

Trước Ligue 1, giải vô địch Hà Lan đã tiên phong trong việc hủy bỏ mùa giải mà không có đội vô địch, lên hay xuống hạng.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thu-tuong-phap-ra-lenh-cam-bong-da-ligue-1-mua-2019-20-bi-huy-d74531.html?demo